Nóng: Mỹ đột ngột báo tin dữ cho Ukraine sát giờ đàm phán với Nga, NATO cũng đưa ra tuyên bố gây sốc
Mới đây, phía Mỹ đã có những tuyên bố gây chú ý xoay quanh hội nghị thượng đỉnh NATO tại The Hague.
Hãng thông tấn ANSA của Ý trích dẫn các nguồn tin ngoại giao giấu tên cho biết, Mỹ lên tiếng phản đối việc mời Tổng thống Zelensky tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại The Hague vào ngày 24-25/6.
“Hiện tại... Hội đồng NATO-Ukraine ở cấp lãnh đạo chưa được lên kế hoạch”, ANSA đưa tin.

Dẫu vậy, NATO vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về những quốc gia sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh. Theo ấn phẩm này, Ukraine có thể tham gia một số cuộc họp ở cấp bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng.
Theo hãng thông tấn ANSA, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và New Zealand là những quốc gia nhận được lời mời tham dự hội nghị thượng đỉnh, dù không phải thành viên khối liên minh.
“Hiện tại, một chương trình rất ngắn gọn dự kiến sẽ được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh, trái ngược với những gì đã diễn ra trong những năm gần đây, để tránh xung đột có thể xảy ra với ông Donald Trump”, ANSA đưa tin.

Cũng trong ngày 14/5, Bloomberg trích dẫn lời các nhà ngoại giao giấu tên nắm rõ thông tin về hội nghị thượng đỉnh NATO tại The Hague cho biết tư cách thành viên của Ukraine sẽ không nằm trong chương trình nghị sự trong cuộc họp sắp tới.
Thay vào đó trọng tâm chính của cuộc họp dự kiến sẽ là tăng cường chi tiêu quốc phòng. Hãng tin Bloomberg cũng đưa tin tương tự rằng hội nghị thượng đỉnh NATO vào ngày 24-25/6 có thể sẽ ngắn hơn các cuộc họp trước đó.
Vào cuối tuần trước, ông Mark Rutte - Tổng thư ký NATO đã có cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức. Tại đây, ông Rutte đã thẳng thừng tuyên bố rằng Ukraine chưa bao giờ được hứa hẹn về việc gia nhập liên minh này như một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình tiềm năng nào với Nga.
“Chúng tôi chưa bao giờ đồng ý đảm bảo Ukraine sẽ gia nhập NATO như một phần của thỏa thuận hòa bình (với Nga)”, ông Mark Rutte tuyên bố.

Theo ông Mark Rutte, các nước thành viên trong khối liên minh đã nhất trí việc kết nạp Ukraine. Tuy nhiên, đó là quyết định về lâu dài, không phải khi các cuộc đàm phán hòa bình giữa Kiev và Moscow đang diễn ra.
Không chỉ thế, ông Mark Rutte còn cho biết, hiện NATO và Ukraine vẫn duy trì hợp tác chặt chẽ. Khối liên minh viện trợ quân sự cho Ukraine thông qua một trung tâm chỉ huy ở Wiesbaden, Đức. Đồng thời, NATO tiến hành phối hợp với Kiev để tổ chức huấn luyện cho các lực lượng vũ trang Ukraine.
Trong cuộc phỏng vấn với Tạp chí Time hồi cuối tháng 4, Tổng thống Donald Trump cũng khẳng định việc Ukraine bày tỏ mong muốn gia nhập NATO là yếu tố dẫn đến cuộc xung đột hiện nay với Nga.
“Tôi cho rằng xung đột bùng phát khi Ukraine bắt đầu đề cập đến việc gia nhập NATO. Nếu điều đó không được nêu ra, khả năng xung đột nổ ra đã thấp hơn nhiều”, ông Trump tuyên bố.