Quốc gia đầu tiên đưa tàu chở dầu đi qua hướng đến eo biển Hormuz sau lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran
Mới đây, một cường quốc hàng đầu đã có những tàu chở dầu đầu tiên di chuyển trong vịnh Ba Tư và hướng đến eo biển Hormuz.
Hai tàu chở dầu mang quốc tịch Trung Quốc đang di chuyển trong vịnh Ba Tư và hướng đến eo biển Hormuz, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa Hoa Kỳ và Iran vừa có hiệu lực. Tuy nhiên, tính rõ ràng của thỏa thuận vẫn còn hạn chế, khiến hành trình này tiềm ẩn nhiều bất trắc.
Theo dữ liệu theo dõi hàng hải, hai tàu Cospearl Lake (liên quan đến tập đoàn vận tải nhà nước Cosco Shipping) và He Rong Hai đang di chuyển với tốc độ cao về phía đông trong khu vực vào sáng 9/4. Cả hai đều phát tín hiệu nhận diện là tàu Trung Quốc – cách làm phổ biến nhằm đảm bảo an toàn khi được Iran chấp thuận lưu thông.
Dù vậy, khả năng đi qua eo Hormuz vẫn chưa chắc chắn. Trước đó, nhiều tàu đã phải quay đầu sát giờ, trong khi lưu lượng tàu qua lại gần như không cải thiện trong vòng 24 giờ qua.
Nếu hành trình hoàn tất trong ngày 9/4, đây sẽ là một trong những tàu chở dầu lớn đầu tiên không thuộc Iran vượt qua tuyến hàng hải này kể từ khi lệnh ngừng bắn được công bố.
Tuy nhiên, các điều khoản thỏa thuận giữa hai bên vẫn chưa rõ ràng. Trước đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố eo biển sẽ được mở lại, trong khi phía Iran khẳng định vẫn kiểm soát chặt chẽ hoạt động qua lại và thông báo tuyến chính chưa hoàn toàn mở, đồng thời chỉ định các lộ trình thay thế an toàn.
Đáng chú ý, hàng hóa trên hai tàu cũng gây quan tâm: một tàu chở dầu thô từ Iraq, tàu còn lại lấy hàng từ Saudi Arabia – khác với các chuyến đi trước đây vốn chủ yếu dành cho các đối tác thân cận với Tehran.
Đây cũng là lần đầu tiên một tàu thuộc Cosco thử vượt eo Hormuz kể từ khi xung đột Mỹ - Israel với Iran bùng phát khoảng sáu tuần trước. Trước đó, nhiều tàu của hãng bị mắc kẹt khi Iran gần như đóng cửa tuyến đường này sau các đợt không kích.
Trong suốt tháng 3, hai tàu này gần như neo tại chỗ trong vịnh trước khi bắt đầu di chuyển trở lại vào đầu tháng 4. Trước đó, một số tàu khác của Cosco đã phải đổi hướng, đi men theo bờ biển Iran để được phép rời khu vực.
Chính phủ Trung Quốc cũng xác nhận đã phối hợp với các bên liên quan để hỗ trợ tàu thuyền rời khỏi vịnh an toàn.
Riêng tàu He Rong Hai đã vào khu vực trước khi xung đột nổ ra và nhận hơn 2 triệu thùng dầu tại cảng Juaymah (Saudi Arabia) vào đầu tháng 3.