Thế giới

TT Trump đưa ra lời cảnh báo đến Israel, đe dọa sẽ ‘thổi bay’ mỏ khí South Pars nếu Iran làm điều này?

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington có thể phá hủy toàn bộ mỏ khí đốt South Pars của Iran nếu Tehran tiếp tục thực hiện hành động dưới đây.

Ngày 18/3, ông Trump tuyên bố Mỹ không được thông báo trước về kế hoạch của Israel nhằm vào mỏ khí South Pars tại Iran. Ông đồng thời khẳng định Israel sẽ không tiếp tục tấn công khu vực này, trừ khi Iran có hành động khiêu khích mới.

Ttp-trump-canh-bao-israel-thoi-bay-iran-4

Trên mạng xã hội, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết Israel đã tiến hành cuộc tấn công mạnh vào cơ sở năng lượng lớn của Iran mang tên South Pars sau khi căng thẳng tại Trung Đông leo thang. Tuy nhiên, theo ông, chỉ một phần nhỏ của khu vực này bị ảnh hưởng trong cuộc không kích.

Ông Trump cũng nhấn mạnh rằng Mỹ không hề biết trước kế hoạch tấn công của Israel vào cơ sở khí đốt này và Qatar cũng không được thông báo về sự việc.

Theo Tổng thống Mỹ, Iran đã phản ứng bằng cách tấn công vào một phần cơ sở khí tự nhiên hóa lỏng của Qatar, điều mà ông cho là “vô lý và không công bằng”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo rằng Israel sẽ không tiếp tục nhắm vào mỏ South Pars – khu vực được đánh giá có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, trừ khi Iran tấn công Qatar hoặc một quốc gia không liên quan khác. Khi đó, ông cho biết Mỹ có thể tự mình hoặc cùng Israel tiến hành phá hủy hoàn toàn mỏ khí này với quy mô chưa từng có.

Trước đó, người đứng đầu chính quyền quận Assaluyeh thuộc tỉnh Bushehr của Iran xác nhận một số cơ sở tại mỏ South Pars đã bốc cháy sau cuộc tấn công hôm 18/3. Các cơ sở xử lý khí đốt phía Iran tại khu vực này được cho là đã bị hư hại.

Trang tin Axios cho biết các cuộc không kích được thực hiện với sự phối hợp giữa lực lượng Israel và Mỹ.

Quân đội Iran sau đó đưa ra cảnh báo rằng nếu cơ sở hạ tầng năng lượng, khí đốt hoặc kinh tế của nước này tiếp tục bị tấn công, Tehran sẽ đáp trả mạnh mẽ và nhắm vào các mục tiêu liên quan đến bên gây hấn.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng tuyên bố có thể tấn công các mỏ dầu và khí đốt tại Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Qatar.

Chỉ vài giờ sau cuộc tấn công nhằm vào South Pars, nhiều tiếng nổ lớn được ghi nhận tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út. Trong khi đó, tập đoàn năng lượng quốc gia QatarEnergy thông báo một tên lửa đã đánh trúng trung tâm khí tự nhiên hóa lỏng Ras Laffan, gây ra thiệt hại đáng kể. Cơ quan phòng vệ dân sự Qatar cáo buộc Iran đứng sau vụ tấn công này.

Bộ Ngoại giao Qatar cũng lên tiếng chỉ trích cuộc không kích của Israel nhằm vào mỏ South Pars – khu mỏ mà Iran và Qatar cùng khai thác.

Ttp-trump-canh-bao-israel-thoi-bay-iran-2
Cơ sở hóa lỏng khí đốt Ras Laffan, Qatar, vào tháng 4/2009. Ảnh: AP.

Theo Doha, việc tấn công các cơ sở liên quan đến mỏ khí này trong bối cảnh căng thẳng quân sự đang leo thang tại khu vực là hành động nguy hiểm và thiếu trách nhiệm. Qatar cho rằng việc nhắm vào hạ tầng năng lượng có thể đe dọa an ninh năng lượng toàn cầu, đồng thời gây rủi ro cho người dân và môi trường trong khu vực.

South Pars/North Field được xem là mỏ khí tự nhiên lớn nhất thế giới. Trữ lượng có thể khai thác tại đây được đánh giá gần tương đương tổng trữ lượng của tất cả các mỏ khí đốt khác cộng lại.

Ttp-trump-canh-bao-israel-thoi-bay-iran-3
Vị trí khu phức hợp Ras Laffan. Đồ họa: Oil and Gas Middle East.

Phần South Pars nằm ngoài khơi tỉnh Bushehr ở miền Nam Iran, đóng vai trò nguồn cung chính cho sản lượng khí đốt của nước này. Iran hiện là quốc gia sản xuất khí đốt lớn thứ ba thế giới, chỉ đứng sau Mỹ và Nga.

Trong khi đó, Qatar phụ thuộc lớn vào ngành dầu khí, với khoảng 80% nguồn thu ngân sách đến từ lĩnh vực này. Phần lớn khí đốt của nước này cũng được khai thác từ mỏ North Field – phần kéo dài của South Pars.

Qatar, với sự hợp tác của các tập đoàn năng lượng quốc tế như ExxonMobil và Shell, đang khai thác mỏ này để sản xuất khoảng 77 triệu tấn khí tự nhiên hóa lỏng mỗi năm, chủ yếu xuất khẩu sang thị trường châu Âu và châu Á.