Tin mới nhất về xung đột giữa Iran - Mỹ và Israel: Iran sử dụng các loại tên lửa đạn đạo thế hệ mới
Iran vừa tiến hành thêm một đợt tấn công mới nhằm đáp trả các hoạt động quân sự của Mỹ và Israel, trong đó có mục tiêu là một căn cứ quân sự đặt tại Ả Rập Xê Út.
Ngày 22/3, Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) thông báo đã triển khai đợt tấn công thứ 75 thuộc chiến dịch mang tên “Lời hứa Đích thực 4”. Theo tuyên bố của lực lượng này, chiến dịch được thực hiện nhằm tưởng niệm các tướng lĩnh Iran thiệt mạng, đồng thời trả đũa các hành động quân sự của United States và Israel.
IRGC cho biết mục tiêu trong đợt tấn công là Prince Sultan Air Base tại khu vực Al-Kharj của Saudi Arabia. Đây được coi là căn cứ quan trọng phục vụ các hoạt động triển khai và điều hành chiến dịch không quân của quân đội Mỹ trong khu vực. Lực lượng Iran nói rằng họ đã sử dụng các loại tên lửa đạn đạo thế hệ mới trong cuộc tấn công này.
Theo thông tin từ IRGC, các đòn đánh còn nhắm vào những vị trí đóng quân và các điểm triển khai quân sự mới của Israel trên nhiều khu vực. Những mục tiêu này được xác định dựa trên dữ liệu trinh sát và tình báo từ các đơn vị tác chiến của lực lượng Vệ binh Cách mạng.
IRGC cũng tuyên bố rằng các địa điểm quân sự của Mỹ và Israel vẫn đang nằm trong phạm vi theo dõi liên tục của hệ thống tình báo Iran. Lực lượng này cảnh báo việc bố trí binh sĩ trong các khu dân cư sẽ không giúp tránh khỏi các đòn tấn công, bởi họ khẳng định đang nắm lợi thế về thông tin tình báo.
Trong khi đó, các đoạn video do truyền thông Iran công bố cùng ngày cho thấy cảnh đạn chùm rơi xuống nhiều khu vực tại Israel.
Kể từ khi căng thẳng leo thang trong thời gian gần đây, Iran đã nhiều lần sử dụng tên lửa mang đầu đạn chùm để tấn công Israel. Loại vũ khí này được đánh giá gây khó khăn đáng kể cho hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel, bởi chúng phải bị đánh chặn trước khi tách thành nhiều đầu đạn nhỏ.
Đạn chùm thường phát nổ khi đang bay trên không, sau đó phân tán hàng chục đến hàng trăm “bom con” xuống một khu vực rộng. Một số quả có thể không phát nổ ngay lập tức, trở thành những vật nổ còn sót lại có nguy cơ gây thương vong cho người tiếp xúc sau đó.
Theo thông tin từ quân đội Israel ngày 22/3, Iran đã phóng hơn 400 tên lửa đạn đạo vào lãnh thổ nước này kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát. Trong số đó, khoảng 92% đã bị hệ thống phòng thủ của Israel đánh chặn.
Ngoài tên lửa, IRGC và quân đội Iran cũng đã tiến hành hàng trăm đợt tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu liên quan đến Mỹ và Israel.
Phía Iran khẳng định các đòn tấn công của họ đã gây thiệt hại đáng kể cho nhiều căn cứ quân sự của Mỹ tại khu vực Vịnh Ba Tư và Tây Á, đồng thời ảnh hưởng tới các cơ sở quân sự và tình báo của Israel.
Theo Bộ Quốc phòng Iran, chiến dịch tấn công đã khiến ít nhất 600 binh sĩ Mỹ thiệt mạng hoặc bị thương tại nhiều căn cứ quân sự trong khu vực. Tuy nhiên, phía Washington hiện chưa xác nhận thông tin này.
Các quan chức Iran cho rằng việc tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực là hành động phòng vệ hợp pháp. Tehran cũng khẳng định các hoạt động đáp trả sẽ tiếp tục cho đến khi đối thủ phải chịu “hình phạt thích đáng” và những thiệt hại mà Iran gánh chịu được bù đắp.