Mỹ nới lỏng lệnh trừng phạt, Iran bất ngờ tuyên bố ‘không còn giọt dầu thừa nào để bán’
Iran tuyên bố không có lượng dầu thô dư thừa để cung cấp ra thị trường quốc tế, trong bối cảnh phía Mỹ phát tín hiệu có thể nới lỏng một phần các hạn chế đối với dầu mỏ của nước này.
Phát biểu trên mạng xã hội X, người phát ngôn Bộ Dầu mỏ Iran - Saman Ghoddoosi khẳng định Tehran “về cơ bản không còn dầu thô dư thừa trên biển hoặc để chào bán”, đồng thời cho rằng động thái từ Washington chỉ nhằm tác động tâm lý thị trường và tạo kỳ vọng cho các bên mua.
Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ thông báo cấp giấy phép chung cho phép bán và vận chuyển một số lô dầu của Iran đang bị mắc kẹt trên biển. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent mô tả đây là sự cho phép mang tính ngắn hạn, được kiểm soát chặt chẽ, đồng thời nhấn mạnh Iran vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn thu từ các giao dịch này. Phản hồi, phía Iran coi đây là một “đòn tâm lý”, cho rằng Mỹ đang tìm cách ảnh hưởng đến thị trường năng lượng toàn cầu.

Trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng, ngành dầu khí tiếp tục đóng vai trò then chốt đối với nền kinh tế Iran, cung cấp nguồn thu ngoại tệ chủ lực. Các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu bao gồm dầu thô, dầu nhiên liệu, nhựa đường và các sản phẩm tinh chế như diesel, xăng, naphtha. Theo dữ liệu từ Worldometers, Iran hiện sở hữu trữ lượng dầu mỏ đã được chứng minh lớn thứ ba thế giới, khoảng 208,6 tỷ thùng vào năm 2025, tương đương gần 12% tổng trữ lượng toàn cầu. Số liệu từ U.S. Energy Information Administration cũng cho thấy nước này là nhà sản xuất dầu lớn thứ bảy thế giới với công suất khoảng 4,19 triệu thùng/ngày.

Về thị trường xuất khẩu, China hiện là khách hàng lớn nhất, chiếm hơn 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran. Do chịu các lệnh trừng phạt quốc tế, Tehran phải áp dụng nhiều biện pháp để duy trì dòng tiền, như bán dầu với giá thấp hơn hoặc sử dụng các phương thức vận chuyển phức tạp nhằm né tránh hạn chế. Theo dữ liệu từ Kpler, xuất khẩu dầu của Iran đã tăng khoảng 9% trong giai đoạn 2023–2025, đạt đỉnh khoảng 1,68 triệu thùng/ngày vào năm ngoái, cho thấy vai trò sống còn của lĩnh vực này đối với ổn định tài chính quốc gia.

Tuy nhiên, rủi ro vẫn hiện hữu khi căng thẳng địa chính trị leo thang. Các diễn biến liên quan đến đảo Kharg Island đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Dù vậy, phía Iran khẳng định hoạt động khai thác và xuất khẩu hiện vẫn diễn ra bình thường. Các chuyên gia nhận định, nếu xung đột kéo dài, nền kinh tế Iran có thể chịu áp lực lớn hơn, song quốc gia này vẫn có khả năng thích ứng nhờ kinh nghiệm đối phó với các lệnh trừng phạt trong nhiều thập kỷ.