Lý do thực sự đằng sau khiến Ngoại trưởng Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cân nhắc chuyển nơi ở gấp
Sau cuộc họp tại Nhà Trắng, các quan chức đã cân nhắc việc chuyển nơi ở của Ngoại trưởng Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth.
Nhiều máy bay không người lái (UAV) chưa rõ nguồn gốc được phát hiện bay quanh một căn cứ quân sự tại thủ đô Washington của Mỹ – nơi ở của hai quan chức cấp cao là Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng.
Theo thông tin do The Washington Post đăng tải ngày 19/3, các thiết bị bay không xác định đã xuất hiện liên tục phía trên căn cứ Fort Lesley J. McNair trong khoảng thời gian 10 ngày gần đây. Nguồn tin của tờ báo cho biết hiện tượng này khiến giới chức an ninh Mỹ đặc biệt chú ý.
Đây là khu vực cư trú của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth. Trước diễn biến bất thường, quân đội Mỹ đã tăng cường theo dõi hoạt động trên không nhằm phòng ngừa nguy cơ mất an ninh.
Một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ tiết lộ với Washington Post rằng sự việc đã được đưa ra thảo luận trong một cuộc họp tại Nhà Trắng. Các phương án bảo vệ, trong đó có khả năng thay đổi nơi ở của hai quan chức nói trên, cũng đã được cân nhắc. Tuy nhiên, theo nguồn tin của tờ báo, cả Ngoại trưởng Rubio và Bộ trưởng Hegseth hiện vẫn đang sinh sống tại căn cứ này.
Căn cứ Fort McNair nằm gần Đồi Capitol và Nhà Trắng. Đây là địa điểm đặt Đại học Quốc phòng Mỹ, đồng thời là nơi ở của nhiều quan chức cấp cao thuộc Lầu Năm Góc. Tuy vậy, Washington Post cho biết khu vực này không có vùng đệm an ninh rộng như nhiều căn cứ khác trong khu vực thủ đô, khiến công tác bảo vệ trở nên khó khăn hơn.
Sự xuất hiện của các UAV bí ẩn diễn ra trong bối cảnh cộng đồng tình báo Mỹ đang âm thầm cảnh báo các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp về nguy cơ bị trả đũa từ Iran. Các đơn vị được khuyến cáo tăng cường cảnh giác trước khả năng xảy ra các hành động tấn công.
Cùng thời điểm, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng yêu cầu toàn bộ các phái bộ ngoại giao của Mỹ trên thế giới phải ngay lập tức rà soát và đánh giá lại các rủi ro an ninh.
Những cảnh báo này xuất hiện khi Tehran tuyên bố sẽ đáp trả các chiến dịch tấn công liên tiếp của Mỹ và Israel, trong đó có nhiều đòn nhắm vào các quan chức cấp cao của Iran. Chính quyền Iran khẳng định sẽ đưa ra phản ứng “mạnh mẽ và dứt khoát”.
Sau vụ ám sát Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei, Lực lượng Quds – đơn vị tinh nhuệ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), chuyên thực hiện các hoạt động bí mật ở nước ngoài – đã tuyên bố rằng các quan chức Mỹ và Israel “sẽ không còn an toàn ở bất kỳ nơi đâu, kể cả trong chính ngôi nhà của họ”.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, khi được hỏi liệu có lo ngại khả năng Iran mở rộng các hoạt động trả đũa sang lãnh thổ Mỹ hay không, Tổng thống Donald Trump khẳng định ông không cảm thấy lo lắng về kịch bản này.
Phát biểu của ông Trump được đưa ra sau khi ABC News đưa tin Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã cảnh báo lực lượng cảnh sát tại bang California về nguy cơ Iran sử dụng UAV để tấn công khu vực bờ Tây nhằm trả đũa các cuộc không kích của Mỹ.
Một số nguồn tin truyền thông cho rằng Iran cùng các lực lượng đồng minh có thể tiến hành các đòn tấn công nhắm vào lợi ích của Mỹ để đáp lại chiến dịch quân sự của Washington.
Theo bản đánh giá mối đe dọa do Bộ An ninh Nội địa Mỹ thực hiện, Iran và các nhóm liên kết “có khả năng” tiến hành các cuộc tấn công có mục tiêu nhằm vào Mỹ. Tuy nhiên, nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công quy mô lớn được cho là thấp.
Trước đó, từ ngày 28/2, Mỹ và Israel đã phối hợp tiến hành chiến dịch không kích nhằm vào Iran với lý do loại bỏ các mối đe dọa an ninh từ Tehran. Đáp lại, Iran đã triển khai các đòn phản công nhắm vào Israel cũng như lợi ích của Mỹ trong khu vực, bao gồm các cơ sở ngoại giao và căn cứ quân sự.