Thế giới

Iran vừa có tuyên bố tác động cực mạnh đến toàn bộ cục diện cuộc xung đột với Mỹ và Israel

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết nước này sẽ bước vào giai đoạn leo thang mới của chiến dịch tên lửa, với một số thay đổi đáng chú ý.

Ngày 9/3, Chuẩn tướng Majid Mousavi – chỉ huy lực lượng hàng không – vũ trụ thuộc IRGC thông báo Iran sẽ thay đổi chiến lược tấn công bằng tên lửa trong thời gian tới. Theo ông, các cuộc phóng tên lửa sau này sẽ chỉ sử dụng đầu đạn nặng từ 1 tấn trở lên.

Iran-tuyen-bo-1
Ảnh tên lửa bị hệ thống phòng không Israel đánh chặn trên bầu trời Haifa, Israel 7/3.

“Từ thời điểm này, Iran sẽ không còn phóng những tên lửa có đầu đạn nhẹ dưới 1 tấn”, tướng Mousavi viết trong thông điệp đăng tải trên mạng xã hội X.

Vị chỉ huy này cũng cho biết quy mô chiến dịch tên lửa của Iran sẽ tiếp tục được mở rộng, với tần suất phóng dày hơn, cường độ mạnh hơn và tầm bắn xa hơn trong các đợt tấn công sắp tới.

Tuyên bố trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi IRGC thông báo đã thực hiện thêm một loạt vụ phóng tên lửa mới.

Đoạn video do lực lượng này công bố cho thấy các bệ phóng được cho là sử dụng những dòng tên lửa như Khorramshahr, Fatah, Khyber và Qadr. Tuy nhiên, các hình ảnh này hiện vẫn chưa được xác minh độc lập.

Theo một số nguồn tin, các cuộc tấn công của Iran đã nhằm vào nhiều quốc gia trong khu vực, bao gồm Bahrain, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Qatar và Saudi Arabia.

Cũng trong ngày 9/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích quyết định tấn công các nước láng giềng của Iran, gọi đây là hành động “rất ngu ngốc”. Theo ông Trump, trước khi các cuộc tấn công diễn ra, nhiều quốc gia tại Trung Đông vẫn giữ thái độ trung lập hoặc chưa có ý định tham gia vào cuộc xung đột.

Iran-tuyen-bo

“Tuy nhiên sau khi Iran tấn công, các nước trong khu vực đã đứng về phía chúng tôi và bắt đầu phản công Iran, thậm chí đạt được những kết quả đáng kể”, ông nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh chiến dịch quân sự hiện nay nhằm thực hiện cam kết ông đưa ra từ năm 2015 rằng Iran sẽ không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân.

Theo Tổng thống Trump, quân đội Mỹ đã tiến hành tấn công hơn 5.000 mục tiêu tại Iran kể từ khi chiến sự bùng nổ. “Trong số đó có nhiều mục tiêu rất lớn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn giữ lại một số mục tiêu quan trọng nhất để xử lý sau, phòng khi cần thiết”, ông cho biết.

Ông Trump cũng cảnh báo rằng nếu các mục tiêu này bị phá hủy, Iran có thể phải mất nhiều năm để khôi phục những cơ sở hạ tầng quan trọng, đặc biệt là hệ thống sản xuất điện. Dù vậy, ông cho rằng phần lớn các mục tiêu chiến lược của Washington tại Iran “gần như đã được hoàn thành”.

Khả năng chiến sự sớm khép lại

Tổng thống Trump cũng đề cập đến khả năng cuộc xung đột với Iran có thể kết thúc trong thời gian không xa.

Khi được hỏi liệu chiến dịch quân sự của Mỹ có thể chấm dứt trong vài ngày tới hay không, ông trả lời rằng điều này “có thể xảy ra sớm”.

Theo ông Trump, các đợt không kích gần đây đã khiến Iran mất đi phần lớn bộ máy lãnh đạo cấp cao.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông đã gặp thân nhân của các binh sĩ Mỹ thiệt mạng tại căn cứ không quân Dover, và họ đã kêu gọi ông tiếp tục theo đuổi chiến dịch quân sự.

“Họ nói với tôi rằng: Xin hãy hoàn thành nhiệm vụ, thưa ngài tổng thống”, ông Trump kể lại.

Những phát biểu trên được đưa ra sau khi giáo sĩ Mojtaba Khamenei – con trai thứ hai của cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei được đưa lên nắm giữ vị trí lãnh đạo cao nhất của Iran, sau khi cha ông thiệt mạng trong các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành.