ĐT Iran gặp sự cố sau khi bị loại ở Asian Cup nữ 2026, ít nhất 5 cầu thủ xin tị nạn tại Australia
Một sự việc hy hữu vừa xảy ra tại VCK Asian Cup nữ 2026 khi ít nhất 7 cầu thủ thuộc ĐT nữ Iran bất ngờ rời bỏ đại bản doanh tại Úc để xin tị nạn chính trị, tạo nên cơn địa chấn bên ngoài sân cỏ.
Hành trình của ĐT nữ Iran tại VCK Asian Cup nữ 2026 đã kết thúc trong sự ngỡ ngàng của giới mộ điệu, không chỉ bởi kết quả chuyên môn mà còn bởi những diễn biến chính trị phức tạp. Sau khi chính thức bị loại sau 3 trận toàn thua tại vòng bảng, thay vì lên đường về nước, một nhóm cầu thủ trụ cột đã quyết định rời khỏi khách sạn đội tuyển để tìm kiếm sự bảo trợ từ chính phủ Australia.
Theo nguồn tin từ CNN, đã có ít nhất 7 thành viên rời đội, trong đó 5 người đã chính thức nộp đơn xin tị nạn lên Cảnh sát Liên bang Úc (AFP). Thủ tướng Australia Anthony Albanese xác nhận 5 cầu thủ này đã được cấp thị thực nhân đạo và chuyển đến địa điểm bí mật để đảm bảo an toàn tuyệt đối. "Australia luôn sẵn sàng hỗ trợ các vận động viên nếu họ cần giúp đỡ," ông Albanese nhấn mạnh trong cuộc họp báo sáng ngày 10/3.
Vụ việc càng trở nên nóng hơn bao giờ hết khi có sự can thiệp của các nhà lãnh đạo thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc trao đổi trực tiếp với Thủ tướng Australia để thúc đẩy việc giải quyết hồ sơ tị nạn cho các cô gái Iran. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump khẳng định Mỹ sẵn sàng tiếp nhận nhóm cầu thủ này nếu Australia gặp khó khăn trong việc định cư.
Sự việc diễn ra ngay sau thất bại của ĐT nữ Iran trước Philippines ở lượt trận cuối vòng bảng. Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và AFC cho biết đang giám sát chặt chẽ tình hình để đảm bảo an toàn cho các thành viên còn lại của đội tuyển.
Vụ đào thoát này không chỉ phủ bóng đen lên thành tích chuyên môn của bóng đá nữ Iran tại giải đấu năm nay mà còn đặt ra những thách thức mới về an ninh và nhân đạo tại VCK Asian Cup nữ 2026.