Thế giới

Cập nhật mới nhất: TT Trump có tuyên bố mới nhắc về thời điểm chấm dứt chiến dịch quân sự vào Iran

Mới đây, ông Donald Trump đã có những chia sẻ gây chú liên quan đến thời điểm Israel và Mỹ chấm dứt chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với The Times of Israel ngày 8/3, ông Trump cho biết hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về vấn đề này và đang hướng tới sự đồng thuận chung. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra vào thời điểm phù hợp sau khi xem xét đầy đủ các yếu tố liên quan.

Thoi-diem-cham-dut-chien-dich-iran-2

Theo Tổng thống Mỹ, quan điểm của Thủ tướng Israel sẽ được cân nhắc trong quá trình thảo luận, nhưng quyền quyết định sau cùng về việc kết thúc chiến dịch vẫn thuộc về phía Washington.

Khi được hỏi liệu Israel có tiếp tục chiến sự với Iran nếu Mỹ dừng các đợt tấn công hay không, ông Trump cho rằng điều đó khó xảy ra và không cần thiết. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cảnh báo rằng Iran có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho Israel nếu không có sự phối hợp hành động giữa hai đồng minh. Ông cho rằng chiến dịch chung của Mỹ và Israel đã nhằm vào một quốc gia có ý định đe dọa sự tồn tại của Israel.

Mỹ và Israel bắt đầu các đợt không kích nhằm vào Iran từ ngày 28/2. Trước đó, ông Trump từng dự đoán chiến dịch này có thể kéo dài khoảng 4–6 tuần. Tuần trước, Tổng thống Mỹ tuyên bố Washington chỉ chấp nhận một kịch bản duy nhất đối với Iran là “đầu hàng vô điều kiện”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho rằng việc Iran đầu hàng có thể diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau, nhưng các điều kiện cuối cùng sẽ do Tổng thống Mỹ quyết định.

Ông Trump sau đó giải thích rằng khái niệm “đầu hàng vô điều kiện” không nhất thiết phải là một tuyên bố chính thức từ phía Tehran. Theo ông, điều này cũng có thể đồng nghĩa với việc Iran không còn đủ khả năng quân sự để tiếp tục chiến đấu, chẳng hạn khi nguồn lực và vũ khí đã cạn kiệt.

Ở chiều ngược lại, lãnh đạo Iran phát tín hiệu sẵn sàng cho một cuộc xung đột kéo dài và bác bỏ khả năng đầu hàng. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf khẳng định người dân và chính phủ Iran sẽ không khuất phục trước áp lực và sẽ tiếp tục chiến đấu.

Thoi-diem-cham-dut-chien-dich-iran-3
Khói bốc lên sau một vụ nổ tại thủ đô Tehran, Iran. Ảnh: Reuters.

Ông cũng cảnh báo Tehran có thể tiến hành biện pháp đáp trả đối với các quốc gia ở khu vực Vùng Vịnh nếu họ cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ hoặc căn cứ quân sự để tấn công Iran.

Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố nước này buộc phải đáp trả nếu các cuộc tấn công được phát động từ lãnh thổ của các quốc gia láng giềng.

Một quan chức Iran giấu tên cho biết cuộc xung đột hiện đang bước sang giai đoạn mới và Tehran sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định thời điểm kết thúc chiến sự.

Trước đó, Tổng thống Pezeshkian từng gửi lời xin lỗi tới các quốc gia Vùng Vịnh – nơi đặt nhiều căn cứ quân sự của Mỹ sau khi Iran tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ của họ.

Tuy nhiên, sau khi phát biểu này gây tranh cãi trong nước và xuất hiện những quan điểm trái chiều từ phía quân đội, ông Pezeshkian cho rằng phát ngôn của mình đã bị các đối thủ diễn giải sai nhằm gây chia rẽ quan hệ giữa Iran và các nước láng giềng.

Nhà lãnh đạo Iran khẳng định Tehran sẽ không dễ dàng khuất phục trước các hành động mà nước này cho là áp lực hay xâm lược, đồng thời tuyên bố Iran sẽ tiếp tục đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào nước này.