Đời sống

Người phụ nữ gây tranh cãi khi 5 lần tự do đẻ con dưới biển, không cần trợ giúp của chuyên gia y tế

Người phụ nữ gây tranh cãi khi 5 lần tự do đẻ con dưới biển, không cần trợ giúp của chuyên gia y tế

Mặc dù liên tục vướng phải những ý kiến trái chiều từ cư dân mạng, người phụ nữ vẫn một mực lựa chọn sinh con dưới biển.

Josy Cornelius, 38 tuổi, sống ở Đức, từng thu hút sự chú ý của cư dân mạng khi đăng clip về quá trình sinh nở tự do dưới biển. Theo đó, vào cuối năm 2023, người phụ nữ này đã sinh con thứ năm trên vùng biển Caribie thuộc Nicaragua.

“Ngay khi đứa con đầu tiên ra đời tại một vùng biển ở Đức, tôi đã lựa chọn các vùng biển tiếp theo để chuyển dạ. Tôi đã lên kế hoạch cho các lần sinh vô cùng tỉ mỉ bởi bản thân có kiến thức thực tế”, Josy nói.

Nói về việc chuẩn bị để sinh bé út ở vùng biển Caribe, Josy cho hay: “Chúng tôi chuyển đến một hòn đảo gần đó cách ngày dự sinh hai tháng. Dù đã lên kế hoạch kỹ lưỡng nhưng bản thân không thể lường trước mình sẽ vỡ ối lúc nửa đêm”.

Nguoi-phu-nu-gay-tranh-cai-khi-5-lan-tu-do-sinh-con-duoi-bien-khong-can-tro-giup-cua-chuyen-gia-y-te

Đoạn clip Joly bế đứa con vừa sinh ngay dưới biển thu hút gần 19.000 lượt xem và hơn 900 lượt thích. Dưới bài đăng, nhiều người dùng mạng bày tỏ sự ủng hộ và chúc mừng gia đình”

“Tôi hoàn toàn ngưỡng mộ bạn. Cách bạn đang làm minh chứng cho điều phụ nữ có thể sinh con theo cách họ muốn”

“Mong những điều tốt đẹp và may mắn nhất sẽ đến với các thiên thần nhỏ của gia đình,…

Bên cạnh đó, vẫn có những người không ủng hộ cách làm của Josy. Họ lo ngại việc sinh con trong nước biển có thể gây nguy hiểm cho đứa trẻ bởi lo ngại bị nhiễm trùng, thiếu vệ sinh.

Nguoi-phu-nu-gay-tranh-cai-khi-5-lan-tu-do-sinh-con-duoi-bien-khong-can-tro-giup-cua-chuyen-gia-y-te-1

Trước những quan điểm trái chiều, Josy tin việc sinh nở tự do vẫn an toàn nếu nắm vững các kiến thức. Sự ra đời của bé Maui đã giúp gia đình cô hoàn thành mục tiêu sinh các con dưới biển.

“Năm người con của tôi đều sinh ra từ năm vùng biển trên thế giới. Đó là điều khiến tôi hạnh phúc nhất”, bà mẹ năm cho hay.

Nguoi-phu-nu-gay-tranh-cai-khi-5-lan-tu-do-sinh-con-duoi-bien-khong-can-tro-giup-cua-chuyen-gia-y-te-3
Nguoi-phu-nu-gay-tranh-cai-khi-5-lan-tu-do-sinh-con-duoi-bien-khong-can-tro-giup-cua-chuyen-gia-y-te-4
Nguoi-phu-nu-gay-tranh-cai-khi-5-lan-tu-do-sinh-con-duoi-bien-khong-can-tro-giup-cua-chuyen-gia-y-te-7

Được biết, trước khi sinh con thứ 5 tên Maui, vợ chồng Josy có ba con trai và một con gái. Josy từng làm việc trong khoa tim mạch, đồng thời là tình nguyện tại một phòng khám trẻ em chuyên chăm sóc trẻ sinh non và có nguy cơ cao về sức khỏe. Cô cũng hoàn thành khóa đào tạo chăm sóc đặc biệt trẻ sơ sinh.

Hiện tại, vẫn chưa có số liệu thống kê về số trường hợp sinh tự do trên thế giới mỗi năm, nhưng con số này được cho là rất nhỏ. Vào năm 2018, một người phụ nữ ở California, Mỹ chuyển dạ suốt 6 ngày và đứa trẻ bị chết do không có sự can thiệp kịp thời của y tế.

Theo Liesel Teen - Y tá hộ sinh, người sáng lập Mommy Labour Nurse: “Sinh con không cần trợ giúp không phải là điều tôi từng khuyến nghị. Đặc biệt, sinh con trên biển tiềm ẩn nhiều rủi ro như nhiệt độ nước, sự thất thường của thủy triều, sóng cũng như nguy cơ nhiễm trùng do vi khuẩn hoặc mầm bệnh có hại trong nước”.

Ngoài ra, Giáo sư Asma Khalil, phó chủ tịch trường Cao đẳng Sản phụ khoa Hoàng gia (ROCG), cho biết phụ nữ có quyền sinh con trong môi trường mà họ cảm thấy thoải mái.

“Nhưng điều quan trọng nhất là đề cao tính an toàn. Không phải mọi ca sinh đều không xảy ra biến chứng và sự chậm trễ trong việc tiếp cận hỗ trợ y tế đều gây ra hậu quá khó lường”, giáo sư Asma nói. Chuyên gia cũng khuyên dù sinh tại nhà hay ở bất cứ đâu cũng nên có sự hỗ trợ của hộ sinh để đảm bảo an toàn.