Đời sống

Nhiều trường ở Nghệ An cung cấp thông tin gây sốc liên quan dự án Nuôi em của ông Hoàng Hoa Trung

Những thông tin liên quan đến dự án Nuôi em và ông Hoàng Hoa Trung đang trở thành chủ đề nóng được dư luận quan tâm.

Nhiều trường mầm non trên địa bàn tỉnh Nghệ An xác nhận chưa nhận được tiền hỗ trợ từ dự án thiện nguyện Nuôi Em trong nhiều tháng qua. Việc chậm thanh toán khiến một số trường rơi vào tình trạng nợ tiền thực phẩm, buộc ban giám hiệu phải tìm phương án xoay xở, thậm chí tính đến việc thông báo để phụ huynh đóng góp bù chi phí.

Nhieu-truong-o-nghe-an-cung-cap-thong-tin-gay-soc-lien-qaun-den-du-an-nuoi-em-cua-ong-hoang-hoa-trung
Suất ăn được hỗ trợ thêm từ dự án thiện nguyện nuôi em triển khai tại trường mầm non Mai Sơn, xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An.

Trao đổi với phóng viên, ngày 8/12, cô Nguyễn Thị Hằng - Hiệu trưởng Trường Mầm non Mai Sơn, xã Nhôn Mai (tỉnh Nghệ An) cho biết, năm học này dự án Nuôi Em hỗ trợ bữa ăn cho 140 học sinh của trường, với mức 10.000 đồng/cháu/buổi. Trong suốt 2 tháng qua, nhà trường đã chủ động ứng tiền mua thực phẩm để duy trì bữa ăn cho học sinh theo đúng kế hoạch.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, nhà trường vẫn chưa nhận được khoản thanh toán nào từ dự án. Theo cô Hằng, nếu tình trạng chậm thanh toán tiếp tục kéo dài, nhà trường sẽ buộc phải tổ chức họp phụ huynh và thông báo để phụ huynh đóng góp nhằm chi trả cho các nhà cung cấp thực phẩm. Nhà trường đã hoàn tất hồ sơ thanh toán và liên hệ với các thành viên phụ trách dự án Nuôi Em, song đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi hay giải ngân.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại Trường Mầm non Nhôn Mai, xã Nhôn Mai. Cô Vi Thị Hiền - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, hiện có 37 học sinh đang được hỗ trợ từ dự án thiện nguyện Nuôi Em, nhưng trong suốt 2 tháng qua, trường vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ theo cam kết.

“Nhà trường đã gửi đầy đủ hồ sơ thanh toán nhưng chưa nhận được hồi âm từ chương trình. Để đảm bảo bữa ăn cho các cháu, ngoài phần hỗ trợ từ dự án, phụ huynh phải góp thêm gạo, rau nhằm duy trì khẩu phần ăn đầy đủ dinh dưỡng cho học sinh”, cô Hiền thông tin.

Nhieu-truong-o-nghe-an-cung-cap-thong-tin-gay-soc-lien-qaun-den-du-an-nuoi-em-cua-ong-hoang-hoa-trung-3
Tại trường mầm non Nhôn Mai có 37 học sinh sẽ được hỗ trợ từ dự án Nuôi Em.

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang yêu cầu các trường mầm non trên địa bàn rà soát, báo cáo cụ thể tình hình triển khai và việc nhận hỗ trợ từ dự án thiện nguyện Nuôi Em. Hiện Sở đang trong quá trình tổng hợp số liệu, khi có kết quả cụ thể sẽ cung cấp thông tin chính thức.

Được biết, trong nhiều năm qua, dự án thiện nguyện Nuôi Em được triển khai tại nhiều trường mầm non ở khu vực miền Tây Nghệ An, với mục tiêu hỗ trợ bữa ăn cho học sinh vùng khó khăn, góp phần đảm bảo dinh dưỡng và duy trì sĩ số đến trường.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến của các nhà hảo tâm bày tỏ sự bức xúc, nghi ngờ về tính minh bạch trong hoạt động tài chính của dự án Nuôi Em tại Nghệ An. Một số người cho biết đã nhiều lần liên hệ với người phụ trách chương trình để làm rõ thông tin nhưng không nhận được phản hồi.

Do xuất hiện dấu hiệu thiếu minh bạch, nhiều nhà hảo tâm đã làm đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng, đề nghị vào cuộc xác minh, làm rõ hoạt động của dự án. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, xác minh theo quy định.

“Nuôi Em” được giới thiệu là dự án thiện nguyện nhằm hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh vùng cao. Theo mô hình vận hành, mỗi học sinh bậc mầm non và tiểu học trong diện thụ hưởng (gọi là “em nuôi”) sẽ được một “anh nuôi” hoặc “chị nuôi” hỗ trợ tiền ăn theo từng năm học (9 tháng), với mức 150.000 đồng/em/tháng. Bên cạnh đó, mỗi em còn được hỗ trợ thêm khoảng 100.000 đồng cho cơ sở vật chất và áo ấm. Tổng kinh phí dự kiến cho mỗi học sinh là 1.450.000 đồng/năm học.

Mỗi em được gắn một mã “em nuôi” cố định, sử dụng xuyên suốt cho đến khi hết độ tuổi thụ hưởng. Một nhà hảo tâm có thể nhận nuôi nhiều em, nhưng về nguyên tắc, mỗi học sinh chỉ có một nhà hảo tâm đứng tên nhận nuôi. Chính từ nguyên tắc này đã nảy sinh thắc mắc của một số nhà tài trợ về hiện tượng “trùng” mã em nuôi, khi cùng một mã nhưng lại được báo cáo là do 2–3 người khác nhau cùng nhận nuôi.

Về dòng tiền, các nhà hảo tâm thường chuyển khoản kinh phí theo từng năm học vào tài khoản cá nhân của người điều hành dự án là ông Hoàng Hoa Trung. Việc một chương trình có quy mô lớn, kêu gọi hỗ trợ cho hàng chục ngàn trẻ em vùng cao tại nhiều địa phương nhưng vẫn sử dụng tài khoản cá nhân để tiếp nhận nguồn tiền đã khiến không ít nhà tài trợ băn khoăn về mức độ minh bạch tài chính.

Những tranh luận xung quanh “Nuôi Em” vì vậy chủ yếu xoay quanh hai vấn đề: cách cấp và quản lý mã “em nuôi”, cùng cơ chế công khai, minh bạch các khoản thu – chi. Quyết định đóng băng tài khoản và mời đơn vị độc lập kiểm kê được xem là bước đi đầu tiên của ông Hoàng Hoa Trung và “hệ sinh thái Nuôi Em” nhằm phản hồi các chất vấn này từ cộng đồng.