Chủ dự án Nuôi em là ai? Hành trình hỗ trợ từ vài chục đến 100 nghìn em nhỏ của ông Hoàng Hoa Trung
Dưới đây là thông tin ít ai biết về ông Hoàng Hoa Trung – chủ dự án ‘Nuôi em’ đang gây tranh cãi trên các nền tảng mạng xã hội.
Hoàng Hoa Trung là một trong những gương mặt quen thuộc của cộng đồng thiện nguyện Việt Nam trong nhiều năm qua. Anh là người sáng lập và điều hành dự án “Nuôi Em”, chương trình kết nối các nhà hảo tâm nhằm hỗ trợ bữa ăn trưa và nhu yếu phẩm cho học sinh tại các khu vực vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn.
Hành trình đến với hoạt động thiện nguyện
Hoàng Hoa Trung sinh năm 1990 tại Hà Nội. Trong các hoạt động cộng đồng, anh thường được biết đến với những biệt danh như “Trung Nuôi Em” hay “Trung đồng nát”, gắn với việc tận dụng vật liệu cũ, đồ tái chế để gây quỹ hỗ trợ trẻ em nghèo.
Từ năm 2003, khi còn ở tuổi thiếu niên, Trung đã cùng nhóm tình nguyện đến các cơ sở gốm Bát Tràng xin các sản phẩm lỗi để bán gây quỹ tại hội chợ sách. Bên cạnh đó, anh từng bán nhiều mặt hàng nhỏ lẻ để gom góp kinh phí xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao.
Sau hơn một năm hoạt động, Hoàng Hoa Trung khởi xướng “Dự án Ánh sáng núi rừng”, tập trung vào việc xây dựng cơ sở giáo dục tại những khu vực còn nhiều khó khăn. Thông qua sự chung tay của cộng đồng, nhóm tình nguyện Niềm Tin đã huy động được gần 400 triệu đồng để xóa bỏ 20 điểm trường tạm bợ làm bằng tranh tre, nứa lá.
Sự ra đời và mở rộng của dự án "Nuôi Em"
Năm 2014, Hoàng Hoa Trung sáng lập dự án “Nuôi Em”, với mục tiêu hỗ trợ bữa ăn trưa trị giá 8.500 đồng cho học sinh vùng cao. Theo mô hình được giới thiệu, mỗi nhà tài trợ được gắn với một mã số trẻ cụ thể để theo dõi quá trình hỗ trợ.
Từ vài chục học sinh ban đầu, đến năm 2024, dự án được cho là đã hỗ trợ khoảng 100.000 học sinh tại 20 tỉnh, trong đó có 12 địa phương tự triển khai và nhân rộng mô hình.
Ngoài “Nuôi Em”, Hoàng Hoa Trung còn thực hiện nhiều sáng kiến thiện nguyện khác như “Dũng sĩ bạt” (xin banner, bạt cũ để che chắn điểm trường), xây dựng trường học, nhà vệ sinh và khu nội trú cho học sinh vùng cao.
Năm 2020, anh tiếp tục triển khai chương trình “Sức mạnh 2000”, vận động cộng đồng đóng góp 2.000 đồng mỗi ngày với mục tiêu xóa bỏ hơn 4.000 điểm trường tạm trên cả nước.
Với các hoạt động này, Hoàng Hoa Trung từng được vinh danh là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 và lọt danh sách Forbes Vietnam 30 Under 30 năm 2020.
Quan điểm về từ thiện
Chia sẻ về hành trình thiện nguyện, Hoàng Hoa Trung cho biết việc giúp trẻ em có bữa ăn, quần áo ấm và điều kiện học tập tốt hơn là động lực lớn nhất để anh theo đuổi các dự án dài hạn. Anh tự nhận thuộc “trường phái hành động”, nhấn mạnh rằng không cần giàu có mới có thể làm từ thiện, mà điều quan trọng là sự dấn thân và tinh thần cộng đồng.
Hoàng Hoa Trung từng cho rằng, trước khi dự án Nuôi Em được nhiều người biết đến, nhóm thiện nguyện đã có gần một thập kỷ hoạt động âm thầm. Anh cũng khẳng định, dù đạt được nhiều thành tích, nếu việc thực hiện không tốt thì mọi sự ghi nhận đều trở nên vô nghĩa.
Lùm xùm liên quan đến dự án "Nuôi Em"
Ngày 6/12, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng đặt nghi vấn về tính minh bạch tài chính của dự án Nuôi Em. Một số tài khoản cho biết đã đóng tiền hỗ trợ một em nhỏ trong năm học trước nhưng tiếp tục được yêu cầu đóng góp cho năm học mới, đồng thời nêu thắc mắc về việc trùng mã trẻ hoặc một em có nhiều người cùng nuôi.
Một số nhà tài trợ khác phản ánh tình trạng thông tin cập nhật chưa đầy đủ, như việc chậm cung cấp hình ảnh mới hoặc chưa thông báo rõ ràng khi có sự thay đổi về đối tượng hỗ trợ. Ngoài ra, nhiều ý kiến cũng đặt câu hỏi về việc tiền đóng góp được chuyển vào tài khoản cá nhân của người điều hành dự án.
Trước những ý kiến này, tối 7/12, Hoàng Hoa Trung thông báo tạm thời đóng băng tài khoản ngân hàng để ngắt dòng tiền thu - chi, phục vụ việc thống kê lại toàn bộ hoạt động tài chính trong các năm. Tuy nhiên, động thái này vẫn khiến một bộ phận dư luận bày tỏ bức xúc, cho rằng điều họ mong muốn là sự công khai và minh bạch rõ ràng hơn.
Mới đây, cơ quan chức năng cho biết đang vào cuộc xác minh thông tin liên quan đến dự án thiện nguyện “Nuôi Em” tại Nghệ An. Theo phản ánh của các nhà hảo tâm, tại một số điểm trường như Mường Ải, Nậm Cắn, Lượng Minh, Nhôn Mai, Xá Lượng…, có 241 học sinh được hỗ trợ bởi 61 nhà tài trợ với tổng số tiền hơn 514 triệu đồng.
Các nhà hảo tâm đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An kiểm tra, làm rõ việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí. Đồng thời, có biện pháp bảo vệ quyền lợi của người đóng góp và giữ gìn uy tín cho các hoạt động thiện nguyện.