Cảnh báo sập chung cư sau vụ cháy ở Hong Kong: Đe dọa an toàn của người mắc kẹt và lực lượng cứu hộ
Cụm chung cư ở Hong Kong có thể sụp đổ sau khi hứng chịu mức nhiệt 550-600 độ C trong nhiều giờ liên tục. Điều này đe dọa trực tiếp tới an toàn của người mắc kẹt bên trong lẫn lực lượng cứu hộ.
Các chuyên gia cứu hỏa và kỹ thuật công trình cảnh báo những tòa nhà bị ảnh hưởng trong vụ cháy chung cư ở Hong Kong đang đứng trước nguy cơ suy yếu cấu trúc. Thậm chí, cụm chung cư có thể sụp đổ sau khi hứng chịu mức nhiệt 550-600 độ C trong nhiều giờ liên tục. Điều này đe dọa trực tiếp tới an toàn của người mắc kẹt bên trong lẫn lực lượng cứu hộ.
Dave Downey, cựu chỉ huy lực lượng cứu hỏa và cứu hộ hạt Miami-Dade (Mỹ), nói với CNN rằng đám cháy đã lan nhanh và dữ dội, “tấn công trực diện” vào kết cấu các tòa nhà.
“Dù là công trình bê tông cốt thép, nó chỉ chịu được một ngưỡng nhiệt nhất định. Khi phần lớn nhiệt lượng tập trung và kéo dài nhiều giờ, cấu trúc sẽ bị tổn hại nghiêm trọng”, ông Downey nhận định.
“Khả năng sụp đổ cần được coi là mối lo hàng đầu lúc này”, ông nhấn mạnh.
Theo ông Downey, môi trường bên trong tòa nhà lúc cháy chẳng khác nào một “chiếc lò nướng khổng lồ”, với nhiệt độ tăng cao hơn ở các tầng trên. Người mắc kẹt được khuyến cáo đóng kín cửa, dùng băng dính và khăn ướt bịt các khe hở để hạn chế khói độc tràn vào.
“Giữa sức nóng và khói dày đặc, gần như không thể di chuyển an toàn trong tòa nhà. Nếu lính cứu hỏa với đầy đủ thiết bị bảo hộ còn khó hoạt động, thì người dân không có trang bị gần như không thể thoát hiểm khi rời căn hộ”, ông nói thêm.
Tính đến sáng 27/11, hơn 15 giờ sau khi vụ cháy bùng phát, lực lượng cứu hỏa mới dập tắt được lửa ở 4 trong tổng số 7 khối nhà. Lửa vẫn tiếp tục bùng lên tại các tầng cao của ít nhất hai tòa nhà, theo báo South China Morning Post (SCMP).
Ông Downey so sánh thảm họa này với vụ cháy tháp Grenfell ở London năm 2017 và vụ cháy khách sạn ở Dubai năm 2015, nơi ngọn lửa lan cực nhanh dọc mặt ngoài công trình do lớp ốp dễ bắt lửa.
“Chỉ cần một ô cửa sổ nứt hoặc vỡ, lửa sẽ ngay lập tức tràn vào bên trong”, ông nói.
Chuyên gia điện và giảng viên Đại học Bách khoa Hong Kong Ho Wing-ip cảnh báo rằng ở góc độ kỹ thuật, mức nhiệt 550-600 độ C kéo dài nhiều giờ có thể làm suy yếu đáng kể các thanh thép chịu lực bên trong tường bê tông.
“Rủi ro đối với người mắc kẹt và lực lượng cứu hỏa là rất lớn”, ông Ho nói với SCMP.
Theo ông Ho, với những tòa nhà cháy lâu nhất, đặc biệt là Wang Cheong House - nơi đám cháy bùng phát đầu tiên, phương án phá dỡ và tái phát triển có thể khả thi và an toàn hơn nhiều so với cố gắng phục hồi kết cấu hiện tại.
Truyền thông địa phương cho biết phần lớn cư dân khu chung cư này thường vắng nhà vào ban ngày do công trình cải tạo đã kéo dài từ năm ngoái. Tuy nhiên, nhiều người lớn tuổi, vốn gặp khó khăn trong việc di chuyển, vẫn phải ở lại căn hộ gần như suốt thời gian, làm dấy lên lo ngại rằng họ có thể vẫn đang mắc kẹt bên trong các tòa nhà.
Trong khi lực lượng cứu hộ nỗ lực tiếp cận từng căn hộ trong cụm chung cư bị cháy, đa số cư dân đã được sơ tán tới các điểm trú ẩn tạm thời như nhà ga, trường học hoặc nhà người quen. Tại đây, người dân trong khu vực mang quần áo, thực phẩm và nhu yếu phẩm tới hỗ trợ các hộ gia đình bị ảnh hưởng.