Vụ thảm án 3 người tử vong ở Đồng Nai: ‘Nổi gai ốc’ trước sự mưu mô và dã tâm của Lê Sỹ Tùng
Tùng đã chuẩn bị kế hoạch một cách bài bản, từ việc chọn nạn nhân, khảo sát địa hình, chuẩn bị vũ khí cho đến đường tẩu thoát.
Kết quả điều tra xác định bị can Lê Sỹ Tùng là người thực hiện hành vi phạm tội một mình, không có đồng phạm cùng tham gia trong quá trình bắn 3 người tử vong ở Đồng Nai.
Trước khi ra tay sát hại 3 người trong một gia đình ở xã Đắk Nhau (Đồng Nai), Lê Sỹ Tùng đã di chuyển qua nhiều địa điểm, liên tục thay đổi phương tiện và trang phục nhằm che giấu hành tung, đồng thời quan sát kỹ lưỡng quy luật sinh hoạt của nạn nhân.
 
Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người trong một gia đình tử vong tại xã Đắk Nhau.
Kết quả điều tra xác định bị can Lê Sỹ Tùng là người thực hiện hành vi phạm tội một mình, không có đồng phạm cùng tham gia trong quá trình gây án. Cơ quan điều tra đã khởi tố Tùng về các tội danh: “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Hủy hoại tài sản” và “Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.
 
Ngoài ra, cơ quan công an cũng khởi tố, bắt giam 3 bị can có hành vi liên quan đến việc chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng và mua bán súng với Tùng trước khi vụ án xảy ra, gồm: Lưu Minh Tiến (Tây Ninh), Nguyễn Văn Việt (Đồng Nai) và Phạm Quang Huy (Thái Nguyên).
Theo hồ sơ điều tra, nhằm thực hiện hành vi tội ác đến cùng và che giấu dấu vết, Tùng đã chuẩn bị kế hoạch một cách bài bản, từ việc chọn nạn nhân, khảo sát địa hình, chuẩn bị vũ khí cho đến đường tẩu thoát.
Đầu tháng 8/2025, Tùng phát hiện Cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh tại xã Đắk Nhau có nhà ở khang trang, nằm biệt lập, bên trong có nhiều tài sản giá trị. Sau nhiều lần bí mật tiếp cận, Tùng nắm rõ số người sinh sống, quy luật sinh hoạt của gia đình, đồng thời xác định hướng tấn công và đường rút lui sau khi gây án.
 
 
Vào ngày 1/10/2025, Tùng xuất phát từ nơi ở tại phường Phước Long (Bình Phước cũ), một mình điều khiển xe máy đến Bệnh viện Thánh Tâm (phường Long Bình, Đồng Nai) để gửi xe, sau đó đón xe khách đi Đà Lạt.
Tại Đà Lạt, Tùng lập tức quay lại, xuống tại ngã tư Dầu Giây rồi đón nhiều chuyến xe khác nhau qua các điểm như ngã tư Amata, cổng Suối Tiên, Bến xe Miền Đông.
Khoảng 7 giờ sáng ngày 2/10, Tùng tiếp tục lên xe khách từ TP HCM đi xã Bom Bo, rồi đón xe ôm đến xã Đắk Nhau. Cách nhà nạn nhân khoảng 2 km, hắn xuống xe, đi bộ xuyên qua lô cao su để tiếp cận khu vực mục tiêu.
Trong suốt hành trình, mỗi lần thay đổi phương tiện, Tùng đều thay trang phục, đội tóc giả, đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai để tránh bị nhận diện.
Trước khi ra tay, Tùng thay toàn bộ trang phục, mặc đồ chuyên dụng phượt mô tô, đeo kính và găng tay bảo hộ. Hắn lắp thử súng để kiểm tra độ chính xác, sau đó dùng móc câu và dây dù giật cầu dao điện (CP) nhằm cắt nguồn điện vào nhà nạn nhân.
Khi thấy các thành viên trong gia đình đang ngồi ăn tối, Tùng đứng từ bìa lô cao su cách khoảng 35m, xả đạn liên tiếp khiến 3 người tử vong tại chỗ. Sau đó, hắn bắn nổ mắt camera an ninh, phá két sắt lấy tài sản, rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.
Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận, lãnh đạo Bộ Công an, mà trực tiếp là Thượng tướng Nguyễn Văn Long Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác điều tra.
Chỉ sau 56 giờ kể từ khi tiếp nhận thông tin, đến 13 giờ 30 phút ngày 5/10, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Lê Sỹ Tùng, thu giữ toàn bộ tang vật và tài sản liên quan vụ án, khép lại hành trình truy bắt hung thủ đầy căng thẳng.
 
  
  
  
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                