Kết luận điều tra vụ thảm án ở Đồng Nai: Lê Sỹ Tùng xả súng khiến 3 người tử vong từ khoảng cách 35m
Khi học lớp 11, đối tượng Lê Sỹ Tùng - bị can trong vụ bắn 3 người tử vong ở Đồng Nai từng bị tuyên phạt 24 tháng tù treo về tội Trộm cắp tài sản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Lê Sỹ Tùng (SN 1992, ngụ Đồng Nai) về các tội Giết người, Cướp tài sản, Hủy hoại tài sản và Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, sau vụ xả súng khiến 3 người trong một gia đình ở xã Đak Nhau tử vong.
Theo kết luận điều tra, Lê Sỹ Tùng không có nghề nghiệp ổn định, không thu nhập nhưng sống xa hoa, thường khoe trên mạng xã hội hình ảnh du lịch, mô tô phân khối lớn, sưu tầm súng và tham gia các trò chơi bạo lực.
Tùng từng là sinh viên ngành công nghệ thông tin nhưng bỏ học giữa chừng. Khi học lớp 11, đối tượng từng bị tuyên phạt 24 tháng tù treo về tội Trộm cắp tài sản. Lười lao động, ham hưởng thụ, Tùng nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản để có tiền tiêu xài.
Do có kinh nghiệm sử dụng súng săn, Tùng quyết định dùng súng để gây án. Đối tượng bán mô tô đang sử dụng, lấy tiền đặt mua súng quân dụng, 750 viên đạn cùng các phụ kiện, đồ bảo hộ. Ngoài ra, Tùng còn mua máy cắt sắt, đèn pin, khăn trùm đầu, tóc giả, dây dù, quần áo và giày dép để thay đổi nhận dạng, đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Cơ quan chức năng xác định, Tùng gây án một mình, không có đồng phạm.
Vào đầu tháng 8, Tùng phát hiện cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh ở xã Đak Nhau có nhà ở khang trang, nhiều tài sản, lại nằm biệt lập. Đối tượng nhiều lần đến khảo sát, nắm rõ quy luật sinh hoạt, địa hình, hướng tấn công và đường tẩu thoát.
Sáng ngày 1/10, Tùng mang theo đầy đủ công cụ, phương tiện gây án, xuất phát từ nơi ở tại phường Phước Long (tỉnh Bình Phước cũ). Hắn di chuyển qua nhiều chặng đường, liên tục thay đổi phương tiện và quần áo để tránh bị phát hiện.
Sau đó, hung thủ gửi xe máy tại Bệnh viện Thánh Tâm, đón xe khách đi Đà Lạt, quay về Dầu Giây, rồi qua Amata, Suối Tiên và về Bến xe Miền Đông. Sáng hôm sau, Tùng tiếp tục bắt xe đi xã Bom Bo (Đồng Nai), rồi đi xe ôm vào xã Đak Nhau.
Cách nhà nạn nhân khoảng 2 km, Tùng xuống xe, đi bộ qua lô cao su tiếp cận hiện trường. Trước khi ra tay, hắn thay sang đồ bảo hộ mô tô, đeo kính, mũ, găng tay, thử súng và dùng móc câu nối với công tắc điện, buộc dây dù kéo dài để cúp điện trong nhà nạn nhân.
Khoảng 19h ngày 2/10, khi thấy gia đình nạn nhân đang ăn tối, Lê Sỹ Tùng đứng ở bìa lô cao su đối diện, cách nhà khoảng 35 m, nổ súng liên tiếp khiến 3 người tử vong. Sau đó, đối tượng bắn vỡ mắt camera, phá két sắt lấy tài sản rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.
Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã họp, thống nhất đưa vụ án ra xét xử trong tháng 11 tới để trấn an dư luận và lập lại an ninh trật tự tại địa phương.