Đời sống

Lê Sỹ Tùng có nhiều tình tiết định khung tăng nặng hình phạt trong vụ sát hại 3 người ở Đồng Nai

 

Nghi phạm vụ sát hại 3 người tại Đồng Nai có nhiều tình tiết định khung tăng nặng hình phạt theo khoản 1 Điều 123 BLHS về tội ‘Giết người’.

Liên quan đến vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại Đồng Nai, sau hơn 2 ngày truy bắt, Công an tỉnh Đồng Nai cùng lực lượng của Bộ Công an đã bắt giữ được nghi phạm Lê Sỹ Tùng (33 tuổi, quê Thanh Hóa, trú tại tỉnh Bình Phước cũ).

Lê Sỹ Tùng là nghi phạm ra tay sát hại 3 người trong căn nhà là Đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh (thuộc thôn 6, xã Đak Nhau, tỉnh Đồng Nai). Các nạn nhân gồm: ông Đỗ Duy T (47 tuổi, chủ nhà), cháu Đỗ Tiến Th (11 tuổi, cháu ngoại ông T) và bà Chu Hồng H (48 tuổi, vợ ông T).

Hành vi của Lê Sỹ Tùng là không thể dung thứ, khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Nhiều người thắc mắc, trong số các nạn nhân của Tùng có một cháu bé chỉ mới 11 tuổi. Liệu đây có phải là tình tiết tăng nặng dành cho đối tượng này hay không?

an-mang-dong-nai-2

Trả lời báo Pháp Luật TP.HCM về vấn đề này, Luật sư Phùng Thị Huyền (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định, hành vi của nghi phạm Tùng có dấu hiệu phạm tội “Giết người” theo Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Theo phân tích của luật sư Huyền, vụ án này hội tụ nhiều tình tiết định khung tăng nặng quy định tại khoản 1, Điều 123 BLHS. Cụ thể: Nghi phạm đã tước đoạt mạng sống của từ hai người trở lên (trường hợp này là ba nạn nhân). Trong số các nạn nhân có người dưới 16 tuổi (bé 11 tuổi). Sau khi gây án, nghi phạm còn thực hiện hành vi phạm tội khác có tính chất đặc biệt nghiêm trọng là cướp tài sản.

Với các tình tiết trên, người phạm tội có thể đối mặt mức hình phạt cao nhất là tử hình, hoặc tù chung thân, tù có thời hạn từ 12 đến 20 năm.

an-mang-dong-nai-3

Ngoài tội “Giết người”, cơ quan điều tra có thể xem xét khởi tố thêm hai tội danh khác là: Tội “Cướp tài sản” (Điều 168 BLHS), do đối tượng chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân sau khi gây án và tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” (Điều 304 BLHS), vì Tùng đã sử dụng súng để gây án.

Luật sư Huyền nhấn mạnh, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện mức độ nguy hiểm cao của hành vi phạm tội khi vừa có yếu tố giết nhiều người, sử dụng súng, vừa nhằm chiếm đoạt tài sản. Trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử, các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ xem xét toàn diện những yếu tố này để quyết định mức án phù hợp theo quy định pháp luật.