Netizen cười bò khi ‘đào’ lại loạt phát ngôn về phúc đức và đạo đức trong kinh doanh của Shark Bình
Suốt những giờ qua, Shark Bình trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng khi bị khởi tố, bắt tạm giam.
Vào ngày 14/10, Cơ quan điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hòa Bình (thường gọi là Shark Bình) cùng 9 bị can khác để điều tra các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Cơ quan chức năng tạm giữ tài sản liên quan trị giá khoảng 900 tỉ đồng, gồm 597 cây vàng, ngoại tệ USD, 18 sổ đỏ, 2 ôtô và một số tài sản khác.

Theo kết luận điều tra ban đầu nêu trong hồ sơ, Shark Bình bị xác định đã lợi dụng uy tín cá nhân để quảng bá quỹ đầu tư Next100 Blockchain. Cam kết đầu tư dự án tiền số với tổng vốn 50 triệu USD trong 10 năm nhằm quảng bá token AntEx và củng cố lòng tin nhà đầu tư.

Tuy nhiên, dự án sau đó không thực hiện đúng lộ trình. Các hành vi chuyển tiền từ ví tổng dự án AntEx vào ví cá nhân (quy đổi sang tiền Việt), rồi phân chia giữa một số người liên quan đã được cơ quan điều tra làm rõ trong quá trình xác minh.
Trước khi diễn biến pháp lý xuất hiện, Shark Bình là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình và mạng xã hội, nổi tiếng ở vai trò nhà đầu tư trên chương trình Shark Tank Việt Nam.
Tại Shark Tank Việt Nam, ông được biết đến với phong cách thẳng thắn, nhiều câu nói gây chú ý như: “Anh xin em, đừng ngáo giá”, “Em đến đây để đùa Shark à?”, hay “Các em định giá 100 tỷ, chắc không phải người của Trái Đất này”. Những phát ngôn này giúp ông tạo dựng hình ảnh “thẳng, gắt, nhưng thật”, đồng thời cũng gây ra nhiều tranh luận về ngôn ngữ và thái độ trên sóng truyền hình.

Bên cạnh hình ảnh “mạnh mẽ” trên truyền hình, ông Bình thường xuyên đề cập tới khái niệm phúc đức và đạo đức trong kinh doanh. Trong một livestream gần đây, ông chia sẻ: “Phúc đức là một loại năng lượng vô hình, là châm ngôn sống và làm việc mà tôi đã theo đuổi từ nhỏ”. Ông còn hệ thống hoá triết lý này thành công thức “Thí – Thiện – Hiếu – Di” (cho đi, sống thiện, biết ơn, báo hiếu, để lại di sản), coi đó là kim chỉ nam cá nhân và cho doanh nghiệp.
Về quan điểm đạo đức trong đầu tư, ông Bình từng phát biểu: “Người có đạo đức, khi thất bại, sẽ tìm cách trả lại tiền cho nhà đầu tư. Ngược lại, người thiếu đạo đức, dù có lãi, cũng tìm cách lẩn tránh nghĩa vụ”.
Đến hiện tại, những phát ngôn trên được cư dân mạng “đào” lại và vấp phải không ít ý kiến chỉ trích, chế giễu. Đa số mọi người cho rằng Shark Bình chỉ “nói đạo lý”, còn trên thực tế thì đi “lừa đảo”.

“Đúng là nói đạo lý thường sống như ruồi”
“Nói ít làm nhiều, đây đàn ông mà nói quá nhiều, đi đáp lại từng cái bình luận của dân mạng là cũng hiểu rồi”
“Thực sự chưa bao giờ nể ông này, nhất là nghe quả giọng, cách nói chuyện”
“Thôi thôi em xin, đào lửa hẳn 30.000 người xong giờ bảo coi trọng phúc đức”,…
Dự án AntEx được giới thiệu ra mắt khoảng tháng 9/2021, được mô tả là một hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi) với tham vọng xây dựng sàn giao dịch phi tập trung, ví điện tử và nhiều ứng dụng khác. Shark Bình từng công bố đầu tư 2,5 triệu USD vào dự án này thông qua quỹ Next100 Blockchain và đảm nhiệm vai trò cố vấn chiến lược. Tuy nhiên, token AntEx sau đó lao dốc mạnh, mất gần như toàn bộ giá trị, các kênh truyền thông chính thức của dự án sau đó ngưng hoạt động. Đến tháng 3/2023, token được đổi tên thành Rabbit (RAB) nhưng vẫn tiếp tục giảm sâu so với đỉnh.
Hiện, vụ việc đang được Cơ quan điều tra Công an TP. Hà Nội tiếp tục mở rộng làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.