Đời sống

Sự thật về tình trạng hôn nhân giữa Shark Bình và Phương Oanh: Công an TP Hà Nội chính thức lên tiếng

Tại hội nghị cung cấp thông tin báo chí về các vụ án kinh tế - môi trường, Công an TP Hà Nội chính thức bác bỏ tin đồn Shark Bình và diễn viên Phương Oanh đã ly hôn, đồng thời làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến hoạt động của tập đoàn NextTech.

Công an TP Hà Nội bác tin đồn ly hôn Shark Bình - Phương Oanh

Trước những thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc Shark Bình và Phương Oanh “đường ai nấy đi”, đại diện Công an TP Hà Nội đã lên tiếng xác nhận rằng đến thời điểm hiện tại, vợ chồng ông Nguyễn Hòa Bình vẫn giữ quan hệ hôn nhân hợp pháp. “Hiện tại, Shark Bình và Phương Oanh vẫn là vợ chồng chính thức,” đại diện cơ quan công an nhấn mạnh, đồng thời khẳng định thông tin ly hôn chỉ là tin đồn thất thiệt.

Câu trả lời của Công an TP Hà Nội được đưa ra tại Hội nghị thông tin báo chí về một số vụ án trong lĩnh vực kinh tế, môi trường, nơi cơ quan này cũng cập nhật chi tiết vụ án liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình - tức Shark Bình. Ông Bình hiện đang bị khởi tố và tạm giam để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Shark Bình và Phương Oanh vẫn là vợ chồng chính thức. 

 

Theo cơ quan chức năng, từ cuối năm 2021, Shark Bình đã sử dụng uy tín cá nhân để quảng bá dự án Next100 Blockchain, cam kết đầu tư 50 triệu USD trong vòng 10 năm vào các dự án công nghệ số, đồng thời quảng bá các công ty thuộc hệ sinh thái của NextTech. Tuy nhiên, các dự án này chưa được thẩm tra, xảy ra tình trạng thao túng trên nền tảng AntEx, dẫn đến việc rút vốn của nhà đầu tư và thiệt hại đáng kể.

Đến nay, NextTech đã ngừng hoạt động, với số vốn đầu tư ước tính khoảng 30.000 tỷ đồng của nhà đầu tư bị chiếm đoạt. Cơ quan công an cho biết đã thu thập nhiều thông tin trên môi trường mạng về dấu hiệu nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan dự án đồng tiền số AntEx của Shark Bình. Sau khi nhận được phản ánh, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp các đơn vị liên quan để xác minh và điều tra.

Điều tra chi tiết vụ án NextTech và dự án AntEx

Căn cứ tài liệu điều tra, Công ty CP Tập đoàn NextTech (tầng 3, tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Hà Nội), do Shark Bình làm Chủ tịch HĐQT, đã tiến hành phát triển dự án đồng tiền số AntEx từ tháng 5/2021 cùng một số cộng sự có hiểu biết về blockchain. Dự án được quảng bá là nhằm huy động vốn xây dựng “đồng tiền số VNDT” và phần mềm “ví điện tử VNDT” trong tương lai, với Shark Bình đóng góp 2 tỷ đồng trên tổng số 5 tỷ đồng vốn đầu tư ban đầu.

Quá trình triển khai, Shark Bình đã chỉ đạo thành lập pháp nhân Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Blockchain Việt Nam, số vốn góp ban đầu được dùng để trả lương nhân viên, chi phí máy chủ và các hoạt động duy trì dự án. Các đối tượng sau đó lên kế hoạch phát hành 100 tỷ token AntEx, trong đó từ tháng 8 đến tháng 11/2021 đã bán 33,2 tỷ token cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về 4,5 triệu USDT (khoảng 117 tỷ đồng).

Ngoài dự án AntEx, cơ quan công an phát hiện năm 2022 Shark Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh BĐS Nextland, giao cho Đoàn Văn Tuấn và Nguyễn Hà Thủy làm Giám đốc, đại diện pháp luật. Hệ thống kế toán nội bộ của công ty được sử dụng để che giấu doanh thu, giảm lợi nhuận, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước.

Nguyễn Hòa Bình tức Shark Bình tại cơ quan điều tra.

 

Ngày 10/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 9 đối tượng khác về các tội danh nêu trên. Hiện Công an TP Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các vi phạm liên quan hệ sinh thái NextTech. Cơ quan này cũng kêu gọi những người là bị hại liên hệ trực tiếp với Phòng Cảnh sát Kinh tế CATP (382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu, Hà Nội; Điều tra viên: Bùi Đức Hiểu, số điện thoại: 0983.794.570).