Đời sống

Việt Nam có 5 trường lọt Top đại học hàng đầu thế giới: Số 1 khiến nhiều người bất ngờ

Việt Nam có 5 trường lọt Top đại học hàng đầu thế giới: Số 1 khiến nhiều người bất ngờ

Mới đây QS World rankings đã chính thức công bố bảng xếp hạng những trường đại học hàng đầu thế giới và thật bất ngờ, 5 trường đại học của Việt Nam đã xuất hiện trong danh sách này. Chi tiết như sau: Trường Đại học Duy Tân (thứ 514), Trường Đại học Tôn Đức Thắng (721-730), Đại học Quốc gia TPHCM (951-1000), Đại học Quốc gia Hà Nội (951-1000) và Đại học Bách khoa Hà Nội (1201-1400).

Để được lọt bảng xếp hạng trên, các ngôi trường phải có đủ 9 yếu tố hội tụ đó chính là: Danh tiếng học thuật, uy tín tuyển dụng, tỉ lệ sinh viên-giảng viên, số lượng nghiên cứu, tỉ lệ giảng viên/cán bộ nước ngoài, tỉ lệ du học sinh, mạng lưới nghiên cứu quốc tế, kết quả tuyển dụng và tính bền vững.

Được biết QS World rankings đã thực hiện xếp hạng các trường đại học trong vòng 20 năm qua. Dựa trên phân tích 17,5 triệu nghiên cứu học thuật cùng ý kiến chuyên gia của trên 240.000 cán bộ giảng dạy và đơn vị sử dụng lao động trên toàn cầu, QS World rankings đã đưa ra được kết luận gắn liền với thực tế nhất.

Trong bảng xếp hạng này, hầu hết các thứ hạng cao tron hạng mục như uy tín tuyển dụng, tỉ lệ sinh viên – giảng viên, danh tiếng học tập thuộc về các trường đại học sử dụng tiếng Anh.

Ở vị trí thứ 1 đó là đại học MIT tại Cambridge (Mỹ) với tổng điểm 100, xếp vị trí thứ 2 là Đại học Cambridge tại Anh với 99,2 điểm, Đại học Oxford của Anh đứng ở vị trí thứ ba với 98,9 điểm, Đại học Harvard giữ vị trí thứ 4 với 98,3 điểm, Đại học Stanford với 98,1 điểm, Đại học Quốc gia Singapore (NUS), đại diện duy nhất của châu Á trong nhóm 10 đứng ở vị trí thứ 8.

 

Người lao động được nghỉ lễ Tết Nguyên đán Giáp thìn năm 2024 bao nhiêu ngày?

Lịch chi tiết kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 dành cho người lao động, công chức và viên chức.