Nhịp sống số

Apple có thể mất 1,4 tỷ USD tại Trung Quốc vì vi phạm bản quyền

Apple có thể mất 1,4 tỷ USD tại Trung Quốc vì vi phạm bản quyền

Một công ty công nghệ AI Trung Quốc vừa khởi kiện Apple vì tội vi phạm bản quyền. Cụ thể, công ty Shanghai Zhizhen Intelligent Network Technology (Xiao-i) đã nộp đơn kiện Apple vì vi phạm bản quyền đối với công nghệ hỗ trợ giọng nói Siri và đòi bồi thường 10 tỷ NDT (1,43 tỷ USD). Theo Xiao-i, công ty này đã nộp đơn bảo hộ bảo quyền vào năm 2004 và đã được chấp nhận vào năm 2009.

Apple bị một công ty Trung Quốc

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Xiao-i yêu cầu Apple 'dừng việc vi phạm bản quyền của ứng dụng trợ lý ảo Siri, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc dừng sản xuất, sử dụng, cam kết bán, bán hoặc nhập khẩu sản phẩm'.

Apple bị một công ty Trung Quốc

Apple tuyên bố họ sẽ bảo vệ sản phẩm đến cùng trước tòa. 'Vụ kiện này đã kéo dài 8 năm. Siri không hề chứa bất cứ tính năng nào trong bản quyền của XIao i Robot. Chúng tôi cảm thấy rất thất vọng vì việc Xiao-i tiếp tục nộp đơn khởi kiện', đại diện của Apple cho biết.

Apple bị một công ty Trung Quốc

Xiao-i từng nộp đơn khiếu nại vào năm 2012 nhưng Apple đã yêu cầu vô hiệu hóa đơn khiếu nại này. Những cuộc đàm phán về việc bằng sáng chế này có hiệu lực hay không đã kéo dài 8 năm. Tháng 7 vừa qua, Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc đã tuyên bố Xiao-i thắng kiện, lật ngược lại quyết định trước đó của Tòa án tối cao Bắc Kinh.

Apple bị một công ty Trung Quốc

Xiao-i đã ngay lập tức tận dụng phán quyết này để nộp đơn khởi kiện Apple vi phạm bản quyền đối với Siri. Đơn kiện đã được nộp lên Tòa án nhân dân tối cao Thượng Hải. Apple chưa bình luận chính thức về động thái này của Xiao-i.

 

Apple sắp ra mắt MacBook rẻ chưa từng có, khiến fan 'táo khuyết' xôn xao

(Techz.vn) Thông tin về một mẫu MacBook sắp được Apple ra mắt với mức giá rẻ không tưởng khiến dân tình xôn xao.