Hàng không - Vũ trụ

SpaceX chính thức phóng thêm 52 vệ tinh lên quỹ đạo, lý do đằng sau khiến ai cũng gật đầu

SpaceX chính thức phóng thêm 52 vệ tinh lên quỹ đạo, lý do đằng sau khiến ai cũng gật đầu

Vào ngày 31/5 vừa qua, công ty vũ trụ tư nhân SpaceX đã phóng thêm 52 vệ tinh Internet Starlink lên quỹ đạo. Theo đó tên lửa đẩy Falcon 9 mang theo các vệ tinh trên được phóng vào lúc 2h02 sáng 31/5 (theo giờ bờ Đông nước Mỹ) từ Tổ hợp phóng không gian tại Căn cứ không quân Vandenberg, California. Các vệ tinh Starlink đã được triển khai ngay sau khi tên lửa được phóng lên vũ trụ. Chỉ 8 phút khi được phóng, tầng đầu tiên của tên lửa Falcon 9 đã tách ra và đáp xuống tàu nổi không người lái trên Thái Bình Dương.

ta2-1685703542.jpg
 

Các nhà khoa học đã trang bị tia laser không gian quang học cho các vệ tinh Starlink nhằm phủ sóng internet trên toàn cầu để giúp những người dân ở nơi xa xôi nhất có thể kết nối internet. Vào ngày 3/6 tới, cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) cùng công ty khai phá không gian SpaceX sẽ đặt mục tiêu thực hiện sứ mệnh tiếp tế tiếp.

ta6-1685703542.jpg
 

Chi tiết như sau, vào lúc 12h35 ngày 3/6 tới, tên lửa Falcon mang theo tàu vũ trụ Dragon (cả 2 thiết bị này cùng do SpaceX phát triển) sẽ cất cánh lúc từ Tổ hợp phóng 39A thuộc Trung tâm Vũ trụ Kennedy của NASA ở bang Florida.

ta1-1685703542.jpg
 

Bên cạnh đó, các thiết bị hỗ trợ nghiên cứu khoa học, vật tư và phần cứng gồm cả tấm pin năng lượng mặt trời sẽ được tăng cường tiếp tế tới phi hành đoàn Expedition 69 của Mỹ đang làm việc trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). NASA cho biết các tâm pin này sẽ giúp cải thiện công suất sản xuất năng lượng của ISS sau khi được lắp đặt.

 

Ngọc Trinh hóa 'nàng tiên cá', chiếc váy hở bạo, o ép vòng 1 gây chú ý

Ngọc Trinh tiếp tục diện bộ trang phục hở bạo, để lộ một phần vòng 1 vô cùng quyến rũ trước ống kính, hứa hẹn một bộ ảnh vô cùng nóng bỏng.