Giải trí

Fan ngỡ ngàng khi thành viên nhóm SNSD phải phẫu thuật chân tận 3 lần vì chứng bệnh nguy hiểm

Fan ngỡ ngàng khi thành viên nhóm SNSD phải phẫu thuật chân tận 3 lần vì chứng bệnh nguy hiểm

Vào ngày 20 tháng 3 vừa qua, nữ ca sĩ Yuri (SNSD) đã cập nhật thông tin cho người hâm mộ sau khi trải qua cuộc phẫu thuật thứ ba vì chứng giãn tĩnh mạch. Trên story trang cá nhân Instagram của mình, người đẹp chia sẻ: "Giãn tĩnh mạch so với vòng 3. Hãy chiến đấu. Hãy chiến thắng. Yayaya!" cùng một bức ảnh tự sướng từ văn phòng bác sĩ trong bộ đồ ngủ của bệnh nhân với tâm trạng rất thoải mái.

gi3-1679385803.jpg
 

Cô cho biết: "Phòng khám lồng ngực thật đáng sợ. Giãn tĩnh mạch số 3, làm ơn. Chiến đấu. Chiến thắng. Gửi lời chúc mừng của các bạn để tôi có thể có dòng máu chảy tốt ở chân. Thực ra tôi không sợ chút nào”.

gi2-1679385803.jpg
 

Sau cuộc phẫu thuật, Yuri dường như đang ở trong tâm trạng tốt nhất: "Chân của tôi sẽ không còn đau nữa. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì tôi muốn và vui vẻ hơn nữa. Tôi sẽ nhảy, ca hát, fan meeting, diễn xuất... Thủ tục thành công tốt đẹp! Xin cảm ơn đạo diễn Noh Hwan Kyu".

Giữ đúng lời nói của mình, Yuri sải bước quanh phòng khám trong bộ đồ ngủ của bệnh nhân, đeo kính râm và tai nghe trong khi mẹ cô chụp ảnh cho cô. Trên thực tế, nữ thần tượng tiết lộ rằng mẹ cô đã trải qua thủ tục tương tự và cả hai thủ tục đều thành công hoàn toàn.

gi4-1679385803.jpg
 

Kwon Yuri sinh năm 1989 là một nữ ca sĩ và diễn viên người Hàn Quốc, thành viên nhóm nhạc nữ quốc dân Girls' Generation (SNSD) do công ty giải trí S.M. Entertainment thành lập và quản lý. Ngoài các hoạt động âm nhạc, cô đã tham gia diễn xuất trong một số phim truyền hình và điện ảnh như Fashion King (2012), No Breathing (2013) Neighborhood Hero (2016), Nữ hoàng Bình Phẩm (2016) và Defendant (2017), cô còn có biệt danh là ngọc trai đen của nhóm vì làn da rám nắng của mình.

 

Ngọc Trinh hóa quý cô sang chảnh khi xuống phố, khoe trọn body nuột nà bên siêu xe

Những bức hình của Ngọc Trinh nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả và những lời khen có cánh.