Giải trí

Ca sĩ Quang Hà xúc động hé lộ căn bệnh di truyền quái ác của gia đình

Ca sĩ Quang Hà xúc động hé lộ căn bệnh di truyền quái ác của gia đình

Mới đây trong tập 18 của chương trình Mái ấm gia đình Việt với sự tham gia của nam ca sĩ Quang Hà, MC hoa hậu Thanh Thanh Huyền và MC Quyền Linh cùng các nhân vật đã chia sẻ về những câu chuyện, mất mát trong cuộc đời khiến khán giả xót xa.

Các khách mời sẽ cùng nhau giúp đỡ 3 em nhỏ mồ côi: Nguyễn Anh Thư (12 tuổi), Lê Minh Hoàng Long (14 tuổi), Nguyễn Nhất Kha (14 tuổi). Theo chia sẻ, Nhất Kha mồ côi bố từ khi còn trong bụng mẹ, mẹ của bé Kha hiện bị bệnh thần kinh thường xuyên bị co giật, không có khả năng chăm sóc con ăn học.

ni4-1675259585.jpg
 

Còn hoàn cảnh của Hoàng Long vô cùng éo le khi bố em mất do đại dịch Covid, mẹ em lại vừa phát hiện bị bệnh ung thư vú giai đoạn đầu, hiện tại tình hình sức khỏe của cô đã chuyển sang giai đoạn 3 vì không có tiền chữa trị.

ni1-1675259585.jpg
 

Sau khi thấy bé Kha rơi nước mắt, MC Quyền Linh dường như đã cố ngăn những dòng nước mắt không được chảy, nam MC chia sẻ: “Tôi đã làm rất nhiều chương trình suốt mấy chục năm qua, càng gặp các gia đình khó khăn tôi lại càng chạnh lòng". Anh hy vọng những nghĩa cử cao đẹp tại chương trình sẽ tiếp tục được lan tỏa trong cộng đồng để nhiều hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ hơn".

MC Thanh Thanh Huyền bật khóc nức nở, mặc dù người đẹp là một người vô cùng hoạt ngôn và có tính cách năng động nhưng khi được nghe về những mảnh đời bất hạnh đã không thể giữ nổi cảm xúc.

ni2-1675259585.jpg
 

Bên cạnh đó, nam ca sĩ Quang Hà cũng xúc động khi xem video về các em nhỏ mồ côi, trong chương trình giọng ca Ngỡ đã bộc bạch về căn bệnh quái ác đã cướp đi sinh mạng của cha và anh trai nam ca sĩ. Quang Hà nghẹn ngào kể: “Gia đình tôi có di căn về căn bệnh ung thư. Bố và anh trai tôi mới mất vì ung thư, chị gái của tôi cũng bị. Bản thân tôi cứ 6 tháng phải đi kiểm tra sức khỏe định kỳ để tầm soát ung thư. Chính vì vậy, tôi thấy được mức độ nguy hiểm của căn bệnh này. Nó đã cướp đi rất nhiều thứ quý giá nhất trong cuộc đời tôi và có tiền cũng không thể chữa trị được”. Cha của ca sĩ Quang Hà - nhạc sĩ Vũ Cẩm - phát hiện bị ung thư cuối năm 2021, ông nhiều lần phải nhập viện và đến tháng 4/2022 thì ông qua đời.

ni3-1675259585.jpg
 

Theo Dân Trí, Quang Hà cho biết cha anh là người truyền cho anh tình yêu nghệ thuật, khẳng định nhạc sĩ Vũ Cầm là người có sức ảnh hưởng tới sự nghiệp ca hát của mình: "Mỗi lần có sáng tác mới, cha đều hát cho con trai nghe đầu tiên. Hai cha con trao đổi về lời ca, giai điệu. Nhiều lúc, tôi nói chưa thích chỗ này chỗ kia, cha đều chiều lòng, sửa theo ý con. Cha qua đời, tôi mất một tri kỷ trong cuộc sống lẫn âm nhạc".

 

Bị giả mạo tên tuổi, MC Đại Nghĩa đăng đàn bức xúc vạch trần sự thật

Đây không phải là lần đầu tiên Đại Nghĩa lên tiếng thanh minh khi bị giả mạo.