Lệnh ngừng bắn 3 ngày của Nga đối với Ukraine đã chính thức có hiệu lực chưa?
Trước thềm diễn ra lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng Thế chiến 2 vào ngày 9/5, Tổng thống Nga Putin đã đề xuất lệnh ngừng bắn 72 giờ đối với Ukraine. Theo đó, lệnh ngừng bắn này chính thức có hiệu lực từ hôm nay 8/5, đồng nghĩa với việc các lực lượng Nga sẽ dừng toàn bộ các hoạt động tấn công tới Ukraine.

Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Putin đưa ra quyết định trên vì lý do nhân đạo và có thể đóng vai trò là cơ hội để "bắt đầu các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine mà không cần điều kiện tiên quyết".
Đáng chú ý, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cũng tuyên bố rõ ràng, lệnh ngừng bắn một phần nhằm mục đích kiểm tra xem Ukraine có thực sự muốn giải quyết xung đột và tạo cơ hội cho nước này chứng minh cam kết giảm leo thang hay không.
Tất cả những điều này đã khiến Tổng thống Putin đề xuất lệnh ngừng bắn ngay trước thềm Nga tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại.

Đồng thời, Moskva mong muốn Kiev cũng tuân thủ lệnh ngừng bắn 72 giờ này và cảnh báo nếu Ukraine vi phạm, Nga sẽ đáp trả thỏa đáng.
Ngay sau đó, phía Ukraine đã thẳng thừng bác bỏ lệnh ngừng bắn ngắn hạn này và Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng, tuyên bố của ông Putin là một "mà trình diễn sâu khấu". Đồng thời, ông Zelensky còn nhấn mạnh sự ủng hộ của Kiev đối với đề xuất trước đó của Mỹ về lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày - điều mà Moskva đã từ chối.

Như vậy, 3 ngày được lựa chọn từ 8/5 - 10/5 để thực hiện lệnh ngừng bắn, trùng với dịp Nga tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng Thế chiến 2. Trong đó, sự kiện quan trọng nhất đó chính là cuộc duyệt binh quân sự truyền thống vào 9/5/2025.
Sự kiện trọng đại này của Nga sẽ có sự tham dự của lãnh đạo một số quốc gia thân thiện với Moskva, trong đó có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và chắc chắn không thể thiếu "người bạn" thân thiết nhất của Nga là Việt Nam với sự tham dự của Tổng bí thư Tô Lâm.