Đây là smartphone có thể trở thành vua màn hình với tốc độ quét tới 185Hz, Galaxy S25 Ultra hít khói
Hầu hết điện thoại, dù là flagship hay không, hiện tại đều giới hạn tần số quét ở mức 120Hz. Một vài thiết bị (chủ yếu là chơi game) từ các thương hiệu như RedMagic hoặc Nubia còn vượt xa hơn nữa, nhưng ngay cả khi đó, 165Hz về cơ bản vẫn là giới hạn có thể vượt qua.
Theo đó, Honor có thể vượt qua cột mốc đó với một chiếc điện thoại được cho là đang được thử nghiệm tại Trung Quốc. Theo nguồn tin đáng tin cậy từ chuyên gia Digital Chat Station , công ty đang thử nghiệm một chiếc điện thoại có tần số quét 185Hz và màn hình độ phân giải 1,5K.
Tần số quét cao hơn thường đồng nghĩa với chuyển động mượt mà hơn và ít gây mỏi mắt hơn vì màn hình cập nhật thường xuyên hơn. Nhưng để thực sự tận dụng được lợi ích từ nó, các ứng dụng và trò chơi cũng cần được tối ưu hóa cho tốc độ đó.
Lấy OnePlus 15 làm ví dụ. Điện thoại có thể chạy ở tần số quét 165Hz trên giao diện người dùng, nhưng khi chuyển sang một ứng dụng chỉ được tối ưu hóa ở tần số quét 120Hz, tốc độ sẽ ngay lập tức giảm xuống.
Chỉ có một nhóm nhỏ trò chơi hỗ trợ toàn bộ tần số 165Hz, bao gồm Call of Duty, Clash of Clans, Brawl Stars, Real Racing 3, Standoff 2 và Blood Strike-FPS.
Vậy nên nếu Honor thực sự giới thiệu màn hình 185Hz, trải nghiệm thực tế có lẽ sẽ không khác biệt đáng kể trừ khi các nhà phát triển thực sự hỗ trợ. Nếu không, nó sẽ gần như hoạt động giống như một tấm nền 120Hz thông thường, chỉ khác là thông số kỹ thuật sẽ lớn hơn nhiều.
Tần số quét cao hơn cũng đi kèm với cái giá phải trả. Con số càng cao, màn hình càng tiêu thụ nhiều điện năng, khiến pin nhanh hết hơn. Trong một số trường hợp, nó thậm chí có thể khiến thiết bị nóng hơn bình thường. Đó là lý do tại sao có một giới hạn thực tế, và vượt quá một ngưỡng nhất định, việc tăng tần số quét thực sự không cải thiện đáng kể trải nghiệm người dùng.