Nhịp sống số

CÔNG NGHỆ ĐÃ HỖ TRỢ VIỆC HỌC TIẾNG ANH ONLINE NHƯ THẾ NÀO?

CÔNG NGHỆ ĐÃ HỖ TRỢ VIỆC HỌC TIẾNG ANH ONLINE NHƯ THẾ NÀO?

Qua thời gian, thay vì còn bỡ ngỡ và gặp nhiều điều bất tiện, giờ đây chúng ta đã khám phá ra rất nhiều ưu điểm của hình thức học online này, thậm chí nó còn có những lợi thế nổi trội nhất định so với việc học offline.

Hiện nay, việc sử dụng và đưa công nghệ vào quá trình giảng dạy đã trở nên rất phổ biến, thay vì phụ thuộc quá nhiều trên sách vở, học sinh hoàn toàn có thể dễ dàng học tập dưới hình thức online với các tài nguyên số. Và để quá trình học online diễn ra hiệu quả, yếu tố tiên quyết chính là các nền tảng công nghệ được áp dụng trong việc giảng dạy. Xét dưới góc độ tiếng Anh nói chung và IELTS nói riêng, đây là môn học về ngôn ngữ. ­Trước đây, với hình thức học offline quen thuộc, việc tương tác giữa học viên và giảng viên cũng như tương tác giữa các học viên với nhau trực tiếp trong lớp là điều rất cần thiết. Tuy nhiên, với tình hình dịch bệnh hiện tại và sự hỗ trợ rất lớn của công nghệ, việc học dưới hình thức online đã trở nên phổ biến, đem lại nhiều trải nghiệm dạy và học thú vị.

Việc học online đã đem đến những lợi thế nhất định so với học offline, đặc biệt nếu bạn đang có ý định học tiếng Anh IELTs hay luyện thi chứng chỉ, những ưu điểm của việc học online được thể hiện nổi bật ở những khía cạnh sau:

1.  Tiện theo dõi sau buổi học:

Đối với hình thức học online, học viên có thể record lại bài giảng và xem lại những video record sau buổi học để ôn lại kiến thức cũng như tìm hiểu kĩ hơn về những phần chưa rõ. Đây được coi là một trong những lợi thế nổi trội nhất và cũng là một tài nguyên học tập rất có ích cho các bạn học viên.

2.  Học viên hiểu sâu, rõ lỗi sai thông qua việc chấm, chữa bài hiệu quả:

Trong quá trình học, giảng viên có thể giao bài tập cá nhân cho học viên và chấm chữa riêng cho từng bạn qua những file bài tập riêng. Khi gặp những lỗi sai của học viên, bên cạnh việc sửa thì các thầy cô còn có thể trích dẫn các bài viết, nguồn học liệu nói giải thích chi tiết về lỗi sai đó. Từ đó các bạn học viên có thể đào sâu kiến thức, hiểu vấn đề cụ thể hơn và nhớ lâu hơn.

3.  Công cụ online đáp ứng việc truyền tải kiến thức

Tại IZONE, các công cụ được trung tâm sử dụng để quản lý chất lượng giảng dạy online đều rất tiên tiến và được qua quá trình thử nghiệm cẩn thận, đáp ứng toàn bộ nhu cầu truyền tải kiến thức cho học viên và hỗ trợ quá trình dạy và học trở nên dễ dàng, hiệu quả hơn.

4.  Tiết kiệm thời gian chết

Ít khi được nhắc đến, tuy nhiên có nhiều khoản thời gian chết không được tận dụng tối đa khi học offline. Tiêu biểu, khi học offline, học viên sẽ tốn khá nhiều thời gian cho việc di chuyển (khoảng cách xa, tắc đường,…). Học online chúng ta sẽ hoàn toàn loại bỏ được khoảng thời gian chết này. Mỗi buổi học học viên có thể tiết kiệm hàng giờ đồng hồ cho việc di chuyển đến lớp học.

5.  Đặc biệt phù hợp với học viên các tỉnh xa:

Không còn bị giới hạn bởi mặt địa lý, với hình thức học tập online, học viên không ở Hà Nội vẫn hoàn toàn có thể theo học các lớp tại trung tâm. Việc áp dụng CNTT vào giảng dạy giúp học sinh THPT trên cả nước được tiếp cận với đội ngũ giảng viên IELTS có chuyên môn cao. Bên cạnh việc đã đạt được band điểm IELTS ấn tượng (8.0-8.5 IELTS), các thầy cô còn là những du học sinh, những cử nhân tốt nghiệp xuất sắc các trường Sư phạm Ngoại ngữ, Đại học Ngoại thương,… Không chỉ vậy, đội ngũ giảng viên tại IZONE còn sở hữu chứng chỉ giảng dạy Tiếng Anh quốc tế vô cùng uy tín.

6.  Tiết kiệm chi phí:

Để hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa cho học viên, các khóa học online có học phí thấp hơn khá nhiều so với các khoá offline thông qua các chương trình giảm giá, khuyến mại. Đặc biệt, khi theo học tại IZONE, học viên được áp dụng chính sách học phí cực kì ưu đãi, chỉ từ 58k/giờ.

Tham khảo thêm: Bảng giá chi phí các khoá học IELTS tại IZONE

Với những ưu điểm trên, quả thật hình thức học online đã thổi một làn gió mới đầy thú vị và tiện lợi đối với việc học ngoại ngữ. Việc đưa công nghệ vào quá trình dạy và học không chỉ cải thiện kết quả học tập của học viên, giúp quá trình học trong thời kỳ dịch bệnh trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn mà còn giúp các em rèn luyện cho mình khả năng sử dụng những thiết bị công nghệ và những nền tảng số trong thời đại toàn cầu hóa như hiện nay.

 

Xiaomi sẵn sàng đối đầu Apple trong cuộc chiến smartphone cao cấp

(Techz.vn) Xiaomi đang có tham vọng trở thành thương hiệu dẫn đầu trong cuộc chiến điện thoại thông minh cao cấp trên toàn cầu.