Lời khai của kẻ nổ súng giết tài xế taxi, truy sát bố mẹ vợ ở Quảng Trị trước giờ nhận án tử
Nguyễn Ngọc Đạo mang theo khẩu súng tự chế từ Đà Nẵng về Quảng Trị, bắn chết tài xế taxi để cướp ô tô rồi tiếp tục đến nhà bố mẹ vợ, nổ súng khiến một người tử vong, một người bị thương nặng.
Báo Pháp Luật Việt Nam đưa tin, ngày 9/9, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Ngọc Đạo (trú xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị) về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản” và “Chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Trị, Đạo và vợ là chị Phan Thị Diễm H. từng xảy ra mâu thuẫn. Đạo thông báo sự việc với gia đình vợ để nhờ can thiệp nhưng sau đó tiếp tục phát sinh mâu thuẫn với bố mẹ vợ là ông Phan Văn H. và bà Đinh Thị Thanh T.
Từ những mâu thuẫn này, Đạo nảy sinh ý định sát hại bố mẹ vợ nhằm khiến vợ phải sống trong đau khổ.
Ngày 26/3, Đạo mang theo một khẩu súng do mình mua linh kiện và tự chế tạo, đón taxi do anh Biện Thái S. điều khiển để di chuyển từ TP Đà Nẵng về nhà bố mẹ vợ tại thôn Tân Bình, xã Kim Điền.
Khi xe gần đến khu vực nhà bố mẹ vợ, Đạo dùng súng bắn anh S. tử vong rồi chiếm đoạt chiếc ô tô trị giá 380 triệu đồng.
Sau đó, Đạo điều khiển chiếc xe đến nhà bố mẹ vợ. Tại đây, Đạo dùng súng bắn vào vùng đầu ông H., khiến nạn nhân bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể 85%.
Nghĩ ông H. đã tử vong, Đạo tiếp tục truy đuổi bà T. khi thấy bà bỏ chạy. Người này nổ nhiều phát súng khiến bà T. tử vong.
Báo Tiền Phong cho biết, tại phiên tòa, Nguyễn Ngọc Đạo thừa nhận hành vi phạm tội.
Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Trị nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm, mang tính chất côn đồ, thể hiện sự quyết liệt, hung hãn khi liên tiếp dùng súng tấn công các bị hại đến cùng, xâm phạm nghiêm trọng sức khỏe, tính mạng của người khác.
Từ đó, HĐXX cho rằng cần xử lý nghiêm để cách ly bị cáo khỏi xã hội, đồng thời răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.
TAND tỉnh Quảng Trị tuyên phạt Nguyễn Ngọc Đạo tử hình về tội “Giết người”, 12 năm tù về tội “Cướp tài sản” và 1 năm tù về tội “Chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành án tử hình.
Về trách nhiệm dân sự, Đạo bị buộc bồi thường cho vợ và con của tài xế taxi tổng cộng 916 triệu đồng, trong đó đã bồi thường 118 triệu đồng. Ngoài ra, bị cáo phải bồi thường cho gia đình bố mẹ vợ hơn 450 triệu đồng.