Cảnh tượng khó tin khi cảnh sát khám xét nhà 'người tình' trụ trì Thái Lan, phát hiện thêm bí mật của cả hai
Cảnh sát Thái Lan phát hiện lượng lớn tiền mặt và các thỏi vàng được cất giữ trong phòng riêng của một cựu trụ trì chùa Wat Phutthaisawan ở Ayutthaya. Giá trị ban đầu của số tài sản này được ước tính vượt 100 triệu baht, trong khi việc kiểm đếm vẫn kéo dài đến tối 10/9.
Phát hiện trên được đưa ra trong quá trình điều tra vụ cựu trụ trì 66 tuổi Phra Wachirayan Wi., còn được biết đến với pháp danh Luang Pho Atichot Dhammavaro, bị cáo buộc biển thủ hơn 92 triệu baht từ quỹ của chùa.
Wat Phutthaisawan là ngôi chùa có từ thế kỷ 14 tại cố đô Ayutthaya, tỉnh Phra Nakhon Si Ayutthaya, miền Trung Thái Lan.
Phát hiện tiền mặt, vàng trị giá hơn 100 triệu baht
Cảnh sát bắt giữ Phra Wachirayan Wi. vào sáng 10/9 theo lệnh của Tòa án Hình sự về các vụ án tham nhũng và sai phạm ban hành ngày 8/9.
Trong quá trình khám xét phòng riêng của cựu trụ trì, lực lượng chức năng phát hiện một lượng lớn tiền mặt cùng nhiều thỏi vàng. Giá trị ban đầu được ước tính hơn 100 triệu baht, tương đương hơn 78 tỷ đồng. Đến 22h cùng ngày, việc kiểm đếm vẫn chưa hoàn tất.
Cựu trụ trì bị cáo buộc biển thủ hơn 92 triệu baht từ nguồn tiền của chùa và chuyển cho một phụ nữ thân thiết. Cảnh sát cũng cho biết đã thu thập đoạn phim ghi lại hành vi quan hệ tình dục giữa hai người bên trong nơi ở của nhà sư.
Người phụ nữ 47 tuổi Punyavee “Ae” Rungrueang cũng bị bắt với cáo buộc giúp Phra Wachirayan chuyển đổi, che giấu số tiền trên và có quan hệ tình dục với ông.
Một đoạn camera an ninh ghi lại cảnh hai người quan hệ trên một chiếc bàn bên trong nơi ở của nhà sư sau đó bị rò rỉ và được nhiều phương tiện truyền thông Thái Lan phát sóng.
Theo giới luật Phật giáo tại Thái Lan, các nhà sư phải tuân thủ quy định không quan hệ tình dục và từ bỏ tài sản vật chất.
Cảnh sát dự kiến đưa Phra Wachirayan đến Cục Trấn áp Tội phạm (CSD) để tiếp tục thẩm vấn vào đêm 10/9, trước khi đề nghị tòa án ra lệnh tạm giam vào sáng 11/9.
Các cáo buộc đối với ông bao gồm chiếm đoạt bất hợp pháp tài sản với tư cách công chức, thực hiện hoặc bỏ qua nghĩa vụ công vụ một cách sai trái hoặc tham nhũng, thực hiện hoặc bỏ qua nghĩa vụ với tư cách quan chức Nhà nước, thông đồng rửa tiền và cùng tham gia rửa tiền.
Cảnh sát cho biết sẽ phản đối việc cho bị can tại ngoại vì lo ngại ông có thể bỏ trốn hoặc tiêu hủy chứng cứ, trong bối cảnh vụ án có quy mô thiệt hại lớn.
Hơn 4 giờ thẩm vấn thủ quỹ của chùa
Chiều 10/9, Chettha Ninsukhum, thủ quỹ dân sự của chùa Wat Phutthaisawan, được cảnh sát đưa đến trụ sở CSD lúc 15h15 để phục vụ điều tra.
Người này đi vào tòa nhà bằng thang máy phía sau nhằm tránh các phóng viên đang tập trung ở cổng trước.
Sau hơn 4 giờ làm việc, đến 19h40, Chettha được các điều tra viên hộ tống từ phòng phỏng vấn ra một chiếc xe riêng và rời đi.
Một sĩ quan cảnh sát cho biết các thủ tục điều tra vẫn đang được tiến hành, đồng thời đề nghị phóng viên chờ thông tin chi tiết tại cuộc họp báo ngày 11/9 để lực lượng chức năng tiếp tục công việc.
Trong một cuộc khám xét riêng ngày 10/9 tại nhà của Punyavee ở số 88/15, Moo 1, xã Khlong Si, huyện Khlong Luang, tỉnh Pathum Thani, cảnh sát cũng thu giữ nhiều tài sản.
Theo Bangkok Post, lực lượng chức năng thu giữ 35 tượng Phật bằng vàng, các thỏi vàng và trang sức vàng có tổng trọng lượng 90 baht, trị giá 6.037.470 baht, cùng 3.592.300 baht tiền mặt.
Ngoài ra còn có 3 điện thoại di động, một iPad, 10 giấy tờ nhà đất và tài khoản, 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 7 sổ tiết kiệm ngân hàng và một hợp đồng mua bán đất.
Cảnh sát cũng thu giữ 18 hồ sơ đầu tư, một hợp đồng bảo hiểm sức khỏe, 6 giấy chứng nhận bảo hành vàng, 7 hóa đơn mua bán vàng và 4 chứng chỉ vé số tiết kiệm của Ngân hàng Tiết kiệm Chính phủ.
Một bất động sản khác tại số 88/17, Moo 1, cùng xã cũng được khám xét nhưng không phát hiện tài sản thuộc diện phải thu giữ.
Cảnh sát truy dòng tiền từ các khoản quyên góp
Theo điều tra viên chính của cảnh sát Pattanasak Bupphasuwan, cuộc điều tra Phra Wachirayan bắt đầu từ giữa tháng 7/2026, sau khi cảnh sát nhận được tin báo nặc danh tố cáo ông có hành vi sai phạm và sử dụng tiền của chùa không đúng mục đích.
Các điều tra viên xác định hai dòng tiền liên quan đến những biên lai quyên góp được phát hành dưới danh nghĩa Wat Phutthaisawan.
Khoảng 89 triệu baht được quyên góp để trùng tu chùa, trong khi 2,8 triệu baht khác được thanh toán để mua bùa hộ mệnh và các vật phẩm linh thiêng.
“Tuy nhiên, tiền từ cả hai nguồn đều không được chuyển vào tài khoản của chùa – không một baht nào”, ông Pattanasak nói tại cuộc họp báo ngày 11/9.
Theo ông Pattanasak, nhà chức trách đã thu giữ tài sản trị giá khoảng 215 triệu baht, tương đương hơn 168,6 tỷ đồng, gồm 16 kg vàng thỏi và trang sức vàng cùng 28 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Cảnh sát đang tiếp tục xác minh để phân định tài sản nào thuộc sở hữu cá nhân và tài sản nào thuộc về chùa.
“Chúng tôi sẽ mở rộng điều tra để xác định những người khác có liên quan và khôi phục niềm tin của công chúng đối với Phật giáo”, Trung tướng cảnh sát Nattasak Chaowanasai, Ủy viên Cục Điều tra Trung ương Thái Lan, cho biết.
Ngay sau khi bị bắt, Phra Wachirayan đã bị hoàn tục.
Vụ việc được xem là bê bối mới trong giới tăng lữ Thái Lan. Năm 2025, cảnh sát từng bắt một phụ nữ bị cáo buộc tống tiền ít nhất 11 nhà sư mà cô này từng quan hệ tình dục, qua đó chiếm đoạt gần 12 triệu USD từ quỹ các ngôi chùa. Vụ án khi đó gây chấn động dư luận và làm dấy lên lời kêu gọi tăng cường giám sát tài chính tại các cơ sở Phật giáo ở Thái Lan.
Theo The Nation/The Straits Times