300 học viên đập phá cơ sở cai nghiện ở An Giang: Tuyên phạt 64 bị cáo, kẻ cầm đầu lĩnh án thế nào?
Khoảng 300 học viện tại cơ sở cai nghiện ở An Giang đã đập phá rồi tràn ra ngoài vì không chấp hành quy định cấm hút thuốc lá. Sự việc xảy ra vào tháng 10/2025.
Chiều 19/9, sau 3 ngày xét xử và nghị án, TAND tỉnh An Giang đã tuyên án đối với 64 bị cáo liên quan vụ bạo loạn, phá rào trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tại ấp Kiên Hảo, xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang.
Các bị cáo bị tuyên mức án từ 1 năm tù treo đến 5,5 năm tù giam về các tội danh liên quan đến vụ việc.
Theo cáo trạng, khoảng 13h ngày 5/10/2025, xuất phát từ việc bức xúc với quy định không được hút thuốc lá, Nguyễn Hải Vấn, Nguyễn Văn Sĩ cùng một số người đã kích động, tập trung khoảng 300 học viên tại cơ sở cai nghiện.
Nhóm này sau đó sử dụng cây gỗ, sắt và đá đập phá cửa phòng, phá hàng rào của cơ sở. Hành động trên khiến hơn 300 học viên trốn ra ngoài.
Trong quá trình bỏ trốn, một số người tiếp tục sử dụng gạch đá tấn công lực lượng công an đang làm nhiệm vụ chốt chặn, khiến nhiều cán bộ bị thương.
Cáo trạng xác định Nguyễn Hải Vấn, Phan Công Thành và Huỳnh Khánh Thuận còn lén lấy một xe máy của người dân để sử dụng làm phương tiện tẩu thoát.
Tại phiên tòa, HĐXX xác định Nguyễn Hải Vấn là người cầm đầu và tuyên phạt bị cáo này tổng cộng 5,5 năm tù về 3 tội danh gồm “Cố ý gây thương tích”, “Trộm cắp tài sản” và “Gây rối trật tự công cộng”.
Nguyễn Văn Sĩ, người được xác định có vai trò nguy hiểm nhất trong nhóm gây rối, bị tuyên phạt 3 năm 3 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Đối với 61 bị cáo còn lại, Tòa tuyên các mức án từ 3 tháng 29 ngày tù đến 4,5 năm tù, tùy theo hành vi và mức độ tham gia của từng người.
Riêng bị cáo Trần Thành Trung bị tuyên phạt 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 1 năm.
Như vậy, toàn bộ 64 bị cáo trong vụ án đều đã được TAND tỉnh An Giang tuyên án sau 3 ngày xét xử và nghị án.