Lý do nhóm bạn nhậu cùng Nguyễn Đức Anh không bị xử lý hình sự, đối tượng nói gì trước lúc ra tay?
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai xác định không có cơ sở xử lý hình sự đối với nhóm bạn từng nhậu cùng Nguyễn Đức Anh trước khi người này gây ra vụ thảm án tại Đồng Nai.
Theo kết luận điều tra vừa được hoàn tất và chuyển sang Viện KSND cùng cấp, cơ quan điều tra đề nghị truy tố Nguyễn Đức Anh (SN 2005, quê Ninh Bình, tạm trú phường Hố Nai, TP Đồng Nai) về các tội "Giết người" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".
Kết quả điều tra xác định Đức Anh có quan hệ tình cảm với Đ.T.P.A. (SN 2009) từ tháng 2/2026. Đến đầu tháng 7 cùng năm, P.A. chủ động chia tay.
Khoảng 17h30 ngày 2/9, Đức Anh cùng Nguyễn Phi Trường, Trần Đức Duy, Nguyễn Hoàng Gia Huy, Nguyễn Văn Thiết, Nguyễn Minh Nhật, Nguyễn Hoàng Tiến và Vũ Thị Út Mai đến nhà Trường tại phường Hố Nai nhậu.
Trong cuộc nhậu, Đức Anh khóc và nói với mọi người rằng sau khi bị P.A. chia tay, anh ta nảy sinh ý định giết người yêu cũ để trả thù. Những người có mặt đã can ngăn, sau đó cả nhóm tiếp tục uống rượu rồi giải tán.
Người chở Đức Anh đến nhà P.A. cũng không bị xử lý
Khoảng 22h30, khi cuộc nhậu kết thúc, Đức Anh tự ý lên xe máy của Trần Đức Duy và nhờ người này chở về nhà. Tuy nhiên, Duy không đồng ý.
Sau đó, Đức Anh lên xe máy của Nguyễn Minh Nhật và nói dối rằng muốn đến ấp Bùi Chu, xã Bình Minh để đòi khoản nợ 5 triệu đồng của một người bạn. Tin lời Đức Anh, Nhật đồng ý chở đi.
Khi đến gần nhà P.A., Đức Anh yêu cầu Nhật chạy xe quanh khu vực khoảng 3 vòng để quan sát, tìm cách đột nhập vào bên trong nhằm sát hại người yêu cũ.
Lúc này, Đức Anh phát hiện ông Đ.V.R., cha của P.A., đi làm về và nói với Nhật: “Để tao thịt ông này, ông này là cha của thằng thiếu nợ tao”.
Nhận thấy ý định của Đức Anh, Nhật can ngăn rồi chở người này trở về phòng trọ. Sau đó, Nhật về nhà.
Theo kết luận điều tra, Nguyễn Minh Nhật không biết trước mục đích thực sự của Đức Anh. Nhật cho rằng mình chỉ chở bạn đến ấp Bùi Chu để đòi khoản nợ 5 triệu đồng.
Khi nhận ra Đức Anh có ý định sát hại ông Đ.V.R., Nhật đã can ngăn và đưa Đức Anh về phòng trọ, không tiếp tay cho hành vi phạm tội.
Cơ quan điều tra xác định Nhật không biết trước kế hoạch gây án của Đức Anh. Đến khoảng 10h ngày 3/9, khi được công an mời lên làm việc, Nhật mới biết người bạn đã gây án.
Do đó, cơ quan điều tra kết luận không có căn cứ xử lý hình sự đối với Nguyễn Minh Nhật.
6 người còn lại chỉ nghe ý định gây án rồi can ngăn
Đối với Trần Đức Duy, Nguyễn Hoàng Gia Huy, Nguyễn Văn Thiết, Nguyễn Hoàng Tiến, Vũ Thị Út Mai và Nguyễn Phi Trường, kết luận điều tra xác định những người này chỉ tham gia cuộc nhậu tại nhà Trường vào tối 2/9.
Khi nghe Đức Anh nói về ý định giết P.A. để trả thù, cả nhóm đã can ngăn. Sau khi cuộc nhậu kết thúc, mọi người giải tán và trở về nhà ngủ.
Đến trưa 3/9, khi được cơ quan công an mời lên làm việc, những người này mới biết Đức Anh đã thực hiện hành vi phạm tội.
Từ kết quả xác minh, cơ quan điều tra xác định không có cơ sở để xử lý hình sự đối với Duy, Huy, Thiết, Tiến, Mai và Trường.