Vụ kiện của Đàm Vĩnh Hưng và tỷ phú Mỹ lại có biến căng, nam ca sĩ đòi thêm 15.000 USD phí luật sư
Liên quan đến vụ kiện ầm ĩ giữa Đàm Vĩnh Hưng và tỷ phú Mỹ Gerard Williams, mới đây phía nam ca sĩ đã gửi đơn kiến nghị đến Tòa Liên bang Trung tâm California.
Trong đơn kiến nghị dài hơn 20 trang do luật sư Brandon Q. Tran (Dhillon Law Group Inc.) đại diện, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng (nguyên đơn) đề nghị Tòa Liên bang Mỹ trả hồ sơ vụ kiện về Tòa Thượng thẩm California. Đây là nơi vụ việc ban đầu được thụ lý.
Theo phía nguyên đơn, ông Gerard Williams – tỉ phú, chồng ca sĩ Bích Tuyền (bị đơn) đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục khi nộp đơn xin chuyển vụ kiện từ cấp tiểu bang sang cấp liên bang muộn tới 8 tháng, trong khi luật liên bang quy định hạn chót chỉ 30 ngày. Ngoài ra, phía Đàm Vĩnh Hưng cho rằng ông Williams vi phạm “Forum Defendant Rule” (nguyên tắc cấm bị đơn là công dân tiểu bang nơi vụ kiện được nộp chuyển hồ sơ lên tòa liên bang tại chính tiểu bang đó).
Đàm Vĩnh Hưng và luật sư đưa ra nhiều bằng chứng cho thấy Gerard Williams thực chất là công dân California, từng nhiều lần khai báo cư trú tại Fountain Valley trong các vụ kiện trước đây. Thậm chí, các tài liệu pháp lý ở Texas và một số bang khác cũng ghi rõ ông Williams sống tại California. Tuy nhiên, khi xin chuyển hồ sơ, ông lại khai là công dân Missouri để lách quy định.
Phía nguyên đơn cáo buộc việc thay đổi khai báo cư trú này không chỉ làm suy giảm uy tín bị đơn trước pháp luật mà còn khiến nguyên đơn tốn kém thêm thời gian, công sức và chi phí luật sư. Do đó, phía Đàm Vĩnh Hưng yêu cầu Tòa Liên bang buộc Gerard Williams bồi hoàn 14.994 USD phí luật sư – khoản phát sinh chỉ để xử lý thủ tục chuyển hồ sơ.
Đơn kiến nghị cũng nêu, trong quá trình vụ việc đang thụ lý ở Tòa Tiểu bang, Gerard Williams nhiều lần chủ động nộp đơn và tranh luận, hành vi này theo án lệ liên bang được coi là đã “từ bỏ quyền” xin chuyển hồ sơ. Phía nguyên đơn cho rằng động thái của bị đơn chỉ nhằm “câu giờ”, trì hoãn quá trình xét xử.
Nếu Tòa Liên bang chấp thuận đơn kiến nghị, vụ kiện sẽ quay trở lại Tòa Thượng thẩm California, nơi ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng (tên pháp lý: Hung Huynh) ban đầu khởi kiện tỉ phú Gerard Williams. Khi đó, ngoài việc mất lợi thế pháp lý, phía bị đơn nhiều khả năng phải đối mặt với nghĩa vụ bồi hoàn gần 15.000 USD phí luật sư.
Trước đó, ông Gerard Williams xin chuyển hồ sơ lên Tòa Liên bang với lập luận bản thân là công dân Missouri còn Đàm Vĩnh Hưng cư trú tại Việt Nam, từ đó áp dụng “Diversity Jurisdiction” (thẩm quyền xét xử do khác biệt quốc tịch/tiểu bang).