Đời sống

Tình tiết đặc biệt vụ xây nhầm nhà trên đất người khác, lộ bằng chứng khó chối cãi cố tình nhầm

 

Vụ xây nhầm nhà trên đất người khác tiếp tục gây sốt trên mạng xã hội. Nhiều tình tiết khiến cư dân mạng cho rằng ông Hữu đã cố tình ‘xây nhầm’, chây lỳ không chịu trả đất cho bà Loan.

Báo Lao Động cho biết, UBND phường Thiên Hương (TP Hải Phòng) thông tin về vụ tranh chấp đất đai gây chú ý dư luận khi một hộ gia đình xây dựng nhà ở trên mảnh đất đã có chủ sở hữu hợp pháp.

Theo hồ sơ, ngày 23/9/2024, ông Nguyễn Đăng Ca và bà Trần Thị Kim Loan nhận chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất diện tích 60m2 tại thửa số 4856, tờ bản đồ số 03, được UBND huyện Thủy Nguyên cấp Giấy chứng nhận ngày 19/10/2024. Thửa đất này nằm tại thôn 7, xã Kiền Bái (nay là tổ dân phố Kiền Bái 7, phường Thiên Hương).

Tuy nhiên, đến ngày 12/11/2024, khi gia đình bà Loan đến kiểm tra, phát hiện thửa đất của mình đã bị vợ chồng ông Đỗ Văn Hữu – bà Vũ Thị Tuyến chiếm giữ và xây dựng công trình nhà ở 2 tầng.

xay-nham-nha-hai-phong-2

Nhận đơn phản ánh, ngày 20/11/2024, UBND xã Kiền Bái (cũ) đã tổ chức buổi làm việc với hai bên. Vợ chồng ông Hữu cho rằng xây nhầm vì gia đình cũng mua một thửa đất cách vị trí này 4 thửa. Chủ tịch UBND xã khi đó là ông Trần Văn Dương đã yêu cầu dừng ngay việc thi công, đồng thời UBND xã ban hành thông báo yêu cầu chấm dứt xây dựng.

Dù vậy, đến ngày 28/11/2024, tổ công tác của xã kiểm tra và phát hiện công trình vẫn tiếp tục thi công, có thợ đang làm việc tại hiện trường. Sau nhiều lần nhắc nhở không hiệu quả, vợ chồng bà Loan đã khởi kiện ra tòa án.

Tình tiết này khiến dư luận thêm bức xúc, nhận định ông Hữu đã được nhắc nhở ngay từ khi nhà đang xây, nhưng vẫn cố tình “nhầm” và không trả đất cho bà Loan. Hiện tại, khi căn nhà đã hoàn thiện, ông Hữu vào ở rồi lại lấy lý do gia đình khó khăn để chây lỳ, muốn bà Loan thỏa hiệp theo phương án của mình.

Được biết, ngày 11/8/2025, TAND khu vực I – Hải Phòng mở phiên sơ thẩm và ban hành Bản án số 08/2025/DS-ST, xác định ông Đỗ Văn Hữu – bà Vũ Thị Tuyến xây dựng trái phép trên đất của người khác. Tòa buộc hộ ông Hữu phải di chuyển đồ đạc, tự tháo dỡ toàn bộ công trình trên thửa đất số 4856 và trả lại hiện trạng đất cho ông Ca – bà Loan.

xay-nham-nha-hai-phong-3

Ông Nguyễn Công Diễn, Chủ tịch UBND phường Thiên Hương, khẳng định: UBND phường yêu cầu hộ ông Hữu nghiêm túc chấp hành bản án, phối hợp cơ quan thi hành án để tháo dỡ công trình, trả lại đất cho chủ sở hữu hợp pháp. Chính quyền kiên quyết xử lý trên tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi công dân.

Tuy nhiên, thay vì thi hành bản án, ông Hữu đã gửi đơn kháng cáo lên TAND TP Hải Phòng.

Chia sẻ về vụ việc, bà Trần Thị Kim Loan cho rằng bản án đã xác định rõ ông Hữu xây nhà sai vị trí, đã được cơ quan chức năng yêu cầu dừng nhưng vẫn cố tình vi phạm, nên mọi hậu quả phải do ông Hữu chịu. Gia đình bà Loan mong bản án sớm có hiệu lực và cơ quan thi hành án vào cuộc để trả lại mảnh đất nguyên trạng cho mình.