Vụ kiện của Vingroup thu hút sự chú ý lớn từ dư luận những ngày qua. Theo cập nhật mới nhất từ tập đoàn này, đã có thêm nhiều cá nhân ẩn, xóa video có nội dung sai sự thật về Vingroup.
Theo báo Người Lao Động đưa tin, sau khi Tập đoàn Vingroup công bố khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vì đưa thông tin sai sự thật (ngày 8/9), đến chiều tối 11/9 đã có 65 kênh, trang mạng xã hội chủ động gỡ bỏ các nội dung liên quan. Tổng cộng 120 video đã bị xóa.
Ngoài ra, 6 kênh khác đã đăng tải video xin lỗi, đính chính thông tin về Tập đoàn Vingroup, nâng số video xin lỗi lên 11. Một số chủ kênh thậm chí còn gửi thư trực tiếp xin lỗi đến Vingroup và các cơ quan chức năng.
Trong số này có kênh BLV Đoàn Chình BDS, công khai đăng tải video xin lỗi và đính chính. Trước đó, kênh này từng phát hành 15 video liên quan đến Vingroup. Chủ kênh thừa nhận đã vi phạm hai nội dung trong yêu cầu khởi kiện khi đưa tin sai sự thật về tình hình tài chính và vấn đề pháp lý, chính trị.

Trong video xin lỗi, chủ kênh khẳng định không có mục đích xấu nhằm bôi nhọ Tập đoàn Vingroup hay cá nhân nào, cũng không nhận lợi ích hay bị xúi giục từ tổ chức, cá nhân khác. Việc phát tán thông tin sai sự thật được cho là xuất phát từ sự thiếu hiểu biết về kinh tế, tài chính.
Kênh này cho biết đã tiến hành các biện pháp khắc phục: gỡ toàn bộ video liên quan đến Vingroup có dấu hiệu sai lệch, thực hiện video đính chính giữ công khai vĩnh viễn để thể hiện thiện chí, đồng thời cam kết chỉ sử dụng nguồn tin chính thống, chấm dứt hoàn toàn hành vi vi phạm và không tái phạm. Chủ kênh cũng gửi lời xin lỗi tới Tập đoàn Vingroup, lãnh đạo, cán bộ nhân viên bị ảnh hưởng, khán giả theo dõi kênh và cộng đồng vì đã góp phần làm lan truyền tin giả.
Ngoài BLV Đoàn Chình BDS, một số kênh/trang như Câu Chuyện Hàng Giả, Linh làm Báo News, Loa Phường Podcast Official, Tin Mới, 8win.tin.tuc.tong.hop... cũng đã gỡ hoặc ẩn các video sai sự thật về Vingroup.
Hiện tại, nhiều trang mạng xã hội khác đang chủ động rà soát, dọn dẹp những nội dung xấu, độc hại liên quan đến Vingroup. Động thái này được đánh giá là tích cực, cho thấy các chủ kênh đã nhận ra sai lầm và nỗ lực khắc phục.

Về tiến trình pháp lý, Vingroup cho biết ngoài một số ít trường hợp cần thu thập thêm thông tin, phần lớn vụ việc đã ở bước gần hoàn tất thủ tục tiền tố tụng để chuẩn bị nộp hồ sơ lên tòa án địa phương tại quốc gia nơi các chủ tài khoản cư trú.
Theo Giám đốc Công ty luật ANVI, dù kết quả của vụ kiện này có như thế nào thì động thái của Vingroup cũng là thông điệp mạnh mẽ, răn đe các cá nhân, tổ chức lợi dụng mạng xã hội để tung tin bôi nhọ, vu khống, hạ bệ người khác. Ngoài ra, việc này còn mở đường cho các doanh nghiệp khác để sử dụng pháp luật để bảo vệ mình.
Các tin đồn như “lãnh đạo bị bắt”, “bị cấm xuất cảnh” hay “doanh nghiệp sắp phá sản” không chỉ là vi phạm dân sự mà còn có thể cấu thành hành vi vu khống, lợi dụng quyền tự do dân chủ làm thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, và bị xử lý hình sự.