Lời ngụy biện lạnh lùng của Tô Thị ty Na sát hại con 5 tuổi để trục lợi bảo hiểm, khoảnh khắc cuối gây bức xúc
Sau khi sát hại chính con trai 5 tuổi rồi dựng hiện trường giả nhằm nhận tiền bảo hiểm, Tô Thị Ty Na bị TAND TP Đà Nẵng tuyên án tù chung thân về tội Giết người và 6 năm tù về tội Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm.
Ngày 6/8, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Tô Thị Ty Na (45 tuổi, trú xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng) về hai tội danh nêu trên.
Sau quá trình xét xử, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng của chính con ruột nhằm mục đích vụ lợi. Tòa tuyên Na tù chung thân về tội Giết người và 6 năm tù về tội Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành án tù chung thân.
Sau khi phiên tòa kết thúc, lực lượng chức năng dẫn giải Na ra xe chuyên dụng. Khi đến cửa xe, bị cáo nhiều lần ngoái lại phía người thân, vẫy tay rồi bật khóc.
Khoảnh khắc này diễn ra sau khi bản án nghiêm khắc được tuyên, trong bối cảnh vụ án gây chấn động bởi nạn nhân là đứa con mới 5 tuổi của chính bị cáo.
Mua nhiều hợp đồng bảo hiểm cho các con
Theo cáo trạng được VOV dẫn lại, Tô Thị Ty Na từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản vào năm 2008. Sau khi chồng qua đời năm 2020, Na một mình nuôi 4 người con.
Không có công việc và nguồn thu nhập ổn định, nhưng bị cáo vẫn mua nhiều hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho các con. Tổng cộng, Na mua 7 hợp đồng bảo hiểm cho 4 người con, với số tiền phí đóng mỗi năm hơn 100 triệu đồng. Người đứng tên thụ hưởng trong các hợp đồng là chính Na.
Trong số này, cháu N.V.H. (SN 2017) được mẹ mua 2 hợp đồng bảo hiểm.
Tối 2/1/2023, Na bị cáo buộc đã bẻ hướng camera an ninh tại nhà để ống kính quay vào tường. Sau đó, bị cáo gọi cháu H. xuống khu vực nhà vệ sinh rồi sát hại con trai.
Để che giấu hành vi, Na dựng hiện trường giả, tạo dựng tình huống cháu H. bị ngạt nước trong một chiếc xô. Bị cáo còn thay quần áo cho con, dùng máy sấy làm khô cơ thể nạn nhân rồi trở lại phòng nằm như không có chuyện gì xảy ra.
Khoảng 22h06 cùng ngày, con gái lớn của Na đi làm về và phát hiện em trai đã tử vong.
Na sau đó trình bày với các doanh nghiệp bảo hiểm rằng con trai gặp tai nạn ngạt nước, đồng thời lập hồ sơ yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm. Theo cáo trạng, bị cáo được chi trả hơn 4,1 tỷ đồng và sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân.
Người thân phát hiện điểm bất thường
Cái chết của cháu H. khiến bà Nguyễn Thị Bích Tâm, cô ruột nạn nhân, nghi ngờ.
Kiểm tra lại camera an ninh, bà Tâm phát hiện hướng camera đã bị thay đổi ngay trước thời điểm cháu H. tử vong. Nhận thấy đây có thể là dấu hiệu bất thường, bà trình báo cơ quan công an.
Quá trình điều tra và khám nghiệm hiện trường cho thấy tình huống cháu bé tự ngạt nước trong xô không phù hợp với các đặc điểm thực tế.
Cháu H. cao 124cm, nặng 23kg, trong khi chiếc xô nhựa được xác định chỉ cao 63cm, đường kính miệng 56cm. Kết quả khám nghiệm tử thi cũng phát hiện nhiều thương tích trên cơ thể nạn nhân do tác động của ngoại lực.
Từ các chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định cháu H. tử vong do bị sát hại, không phải do tai nạn như lời trình bày ban đầu.
Đáng chú ý, trong quá trình cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng, bà Tâm cho biết một người con khác của Na, sinh năm 2018, cũng tử vong vào năm 2021 trong tình trạng cắm đầu vào xô nước tại nhà vệ sinh, tương tự trường hợp của cháu H.
Sau vụ việc này, Na được một doanh nghiệp bảo hiểm chi trả hơn 2 tỷ đồng.
Do nhận thấy hai vụ việc có dấu hiệu tương đồng, Viện KSND TP Đà Nẵng đã yêu cầu tách hồ sơ để tiếp tục điều tra, làm rõ, nhằm không bỏ lọt tội phạm.
Bị cáo vẫn phủ nhận hành vi sát hại con
Tại phiên tòa, trước các tài liệu, chứng cứ được đưa ra, Tô Thị Ty Na không thừa nhận hành vi sát hại con trai. Bị cáo chỉ khai nhận một phần sự việc và nhiều lần cho rằng "lâu quá bị cáo không nhớ".
Trong lời nói sau cùng, Na tiếp tục phủ nhận việc giết người và xin HĐXX xem xét để sớm được trở về.
Tuy nhiên, căn cứ hồ sơ vụ án, kết quả giám định, các chứng cứ thu thập được cùng diễn biến tranh tụng công khai tại phiên tòa, HĐXX cho rằng có đủ cơ sở xác định Tô Thị Ty Na đã thực hiện hành vi đặc biệt nghiêm trọng.
Việc bị cáo sát hại con ruột rồi tạo dựng hiện trường giả nhằm yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm chi trả tiền được xác định đã cấu thành các tội Giết người và Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm.
HĐXX tuyên Tô Thị Ty Na tù chung thân về tội Giết người và 6 năm tù về tội Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành án tù chung thân.