Nghi phạm xả súng trường học ở Thái Lan bị bà gây áp lực học tập thời gian dài, lấy súng của ai để gây án?
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho rằng nghi phạm trong vụ xả súng tại một trường học ở tỉnh Nonthaburi có thể đã chịu áp lực học tập kéo dài, trong đó bà của nam sinh được cho là người đặt nhiều kỳ vọng.
Theo báo The Nation, ngày 7/8, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã đưa ra nhận định về vụ nam sinh xả súng tại một trường học ở tỉnh Nonthaburi khiến nhiều người thiệt mạng. Ông cho rằng áp lực học tập kéo dài có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến hành vi của nghi phạm.
Nhận định trên được Thủ tướng Anutin đưa ra sau khi ông đến Trường Debsirin Nonthaburi, nơi xảy ra vụ việc, đồng thời tham dự cuộc họp cập nhật và theo dõi tình hình.


Tại thời điểm cuộc họp diễn ra, vụ xả súng đã khiến ít nhất 8 người tử vong và 30 người khác bị thương. Trong số những người bị thương có 9 trường hợp đang trong tình trạng nặng và cần tiếp tục được theo dõi, điều trị.
"Dựa trên diễn biến, dường như vụ việc đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, thực hiện theo kế hoạch và có mục tiêu rõ ràng", ông Anutin nói.


Theo những thông tin được báo cáo tới cơ quan chức năng, nghi phạm từng phải chịu áp lực học tập trong thời gian dài. Bà của nam sinh, một cựu giáo viên, được cho là đặt kỳ vọng cao và khá nghiêm khắc với cháu. Một người bạn thân của nghi phạm cũng tiết lộ nam sinh từng nhiều lần chia sẻ về những áp lực mà bản thân phải đối mặt.
Tuy nhiên, cảnh sát hiện vẫn tiếp tục xác minh để làm rõ động cơ thực sự của vụ việc. Thủ tướng Anutin cho biết các điều tra viên cùng lực lượng pháp y cần kiểm tra, đánh giá đầy đủ các chứng cứ trước khi có thể đưa ra kết luận cuối cùng.

Một thông tin đáng chú ý khác được Thủ tướng Thái Lan đề cập là khẩu súng được sử dụng trong vụ án được đăng ký dưới tên người ông của nghi phạm.
Ông Anutin đồng thời kêu gọi người dân thận trọng trước những thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến việc nghi phạm có từng xem các đoạn video về những vụ xả súng xảy ra tại trường học ở nước ngoài hay đã được tập luyện sử dụng súng trước khi gây án hay không.
Theo vị Thủ tướng, hành động của lực lượng cảnh sát không phải nguyên nhân dẫn đến cái chết sau đó của nam sinh. Ông cho rằng tình hình có khả năng tiếp tục trở nên nghiêm trọng nếu vụ việc kéo dài, bởi nghi phạm vẫn còn đạn trong tay.
Chính phủ Thái Lan đã chuẩn bị các khoản viện trợ dành cho những người bị thương và gia đình các nạn nhân thiệt mạng. Đồng thời, giới chức nước này cũng tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh tại trường học và những địa điểm công cộng khác.
.jpg)
Sau vụ tấn công, Thủ tướng Anutin đã trao đổi với Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Kitrat Phanphet về những giải pháp nhằm ngăn ngừa các vụ việc tương tự.
Theo luật hiện hành của Thái Lan, người dân bị hạn chế mang súng và đạn ra khỏi nhà riêng. Lực lượng cảnh sát sẽ được yêu cầu tăng cường kiểm tra, đồng thời xử lý những trường hợp mang theo súng đạn trái phép.
Thái Lan hiện thuộc nhóm các quốc gia có tỷ lệ sở hữu súng cao tại châu Á, chỉ đứng sau Pakistan.
Theo dữ liệu được thu thập vào năm 2017, số lượng súng do người dân Thái Lan sở hữu vào khoảng 15,1 khẩu trên 100 người.