Đời sống

Chia sẻ đầu tiên của anh Thái Khắc Thành sau khi về nhà, khác hoàn toàn với lời khai khi bị bắt

Câu chuyện anh Thái Khắc Thành nhận án 6 năm tù vì nuôi, bán gà lôi trắng gây xôn xao dư luận thời gian qua. Mới đây, người đàn ông này đã được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú.

VnExpress đưa tin, chiều 13/5, anh Thái Khắc Thành (45 tuổi) đã trở về nhà tại thôn Thịnh Tâm, xã Đô Lương, huyện Đô Lương cũ. Anh Thành trước đó đã bị tạm giam vì cáo buộc “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

Chia sẻ với báo chí có mặt ở nhà mình, anh Thành cho biết,  anh vốn có đam mê nuôi gà, chim, cây cảnh. Năm 2022, anh mua gà lôi trắng vì thấy “gà đẹp thì nuôi cho vui” và nếu bán sẽ kiếm thêm tiền, chứ hoàn toàn không biết đó là động vật hoang dã trong sách đỏ. Từ 3 con ban đầu, về sau đàn gà tăng thêm 10 con non.

“Khi bị Công an tỉnh Thái Bình cũ bắt, tôi hoảng hốt, không nghĩ việc nuôi mấy con gà lại nghiêm trọng như vậy. Đến khi được cán bộ giải thích, tôi mới nhận thức được”, anh Thành chia sẻ.

thai-khac-thanh-1
Bị cáo Thái Khắc Thành khi trở về nhà ở xã Đô Lương, chiều 13/8. Ảnh: Đức Hùng

Tại phiên sơ thẩm ngày 8/8, Thành khai “ban đầu không biết việc nuôi gà lôi trắng là vi phạm”, đồng thời trình bày hoàn cảnh khó khăn, là lao động chính nuôi mẹ già, vợ và ba con nhỏ, mong được giảm nhẹ án. Khi bị tuyên 6 năm tù, anh không nghĩ sẽ được tại ngoại, càng bất ngờ khi cơ quan chức năng xem xét lại vụ án.

thai-khac-thanh-4
Dư luận xã hội đang có nhiều quan điểm liên quan vụ án của anh Thái Khắc Thành, có luồng ý kiến bày tỏ hành vi vi phạm pháp luật của anh Thành là rõ ràng, tuy nhiên mức án dành cho người đàn ông này là nặng. Ảnh: MXH

Tuy nhiên, theo hồ sơ vụ án thể hiện, năm 2022, Thành biết gà lôi trắng là loài quý hiếm, bị cấm mua bán, song vẫn mua một con trống ở Cần Thơ giá 4,5 triệu đồng và đổi một chim chích chòe lửa lấy hai con mái tại Diễn Châu cũ. Năm 2024, gà mái đẻ 13 trứng, nở 10 con. Ngày 26/3, anh thỏa thuận bán với giá 500.000 đồng mỗi con, cộng 1 triệu đồng tiền công nuôi, thuê người vận chuyển ra Thái Bình với chi phí hơn 5 triệu đồng.

thai-khac-thanh-2
Anh Thái Khắc Thành bên cạnh 3 con gà lôi trắng anh đã nuôi từ năm 2022. Ảnh: Ngọc Anh

Sáng 2/4, xe chở gà bị công an kiểm tra tại huyện Vũ Thư, thu giữ 10 con trong thùng giấy; khám nhà phát hiện thêm 3 con. Ngày 8/8, TAND Khu vực 5 tuyên 6 năm tù.

Trưa 13/8, VKSND tỉnh Hưng Yên kháng nghị toàn bộ bản án, đề nghị hủy để điều tra lại và thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho Thành tại ngoại. VKS cho rằng cấp sơ thẩm chưa áp dụng Thông tư 27/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (hiệu lực 1/7), theo đó gà lôi trắng chuyển từ nhóm IB (cấm khai thác thương mại) sang nhóm IIB (được nuôi thương mại có điều kiện).

thai-khac-thanh-3
Khu vực chuồng anh Thành nuôi gà lôi trắng. Ảnh: Phạm Chung

Luật sư Dương Lê Ước An nhận định thay đổi này có lợi cho bị cáo. Theo ông, hành vi diễn ra trước 1/7 nên khởi tố là đúng. Nhưng khi xét xử sau thời điểm đó, tòa cần áp dụng Điều 29 Bộ luật Hình sự để miễn trách nhiệm nếu hành vi không còn nguy hiểm cho xã hội nữa.