Đời sống

Cái kết cực đắng cho hai quái xế tông CSCĐ chấn thương sọ não, có thể nhận án phạt cao nhất?

Liên quan đến vụ việc 2 quái xế sinh năm 2007 phóng xe tốc độ cao vào chốt đường cấm, tông trọng thương chiến sĩ CSCĐ, cả 2 đối diện với án phạt cực nặng, có thể chịu mức án cao nhất?

Tối 21/8, trên tuyến đường Nghi Tàm (Hà Nội) đã xảy ra vụ việc nghiêm trọng khi hai đối tượng Nguyễn Bá Hoài Nam và Nguyễn Văn Quân (cùng sinh năm 2007) phóng xe máy với tốc độ cao, không chấp hành hiệu lệnh dừng. Chiếc xe cùng 2 đối tượng sau đó lao thẳng vào Đại úy CSCĐ Lê Đình Công – người đang làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự cho buổi hợp luyện Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Cú tông trực diện khiến Đại úy Công bị chấn thương sọ não, gãy xương mũi, hàm và tay trái. Ngay tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ đã khống chế, bắt giữ hai đối tượng, đồng thời đưa cả ba người vào bệnh viện cấp cứu.

Ngày 22/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Nam và Quân để điều tra về hành vi “Giết người” theo Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.

thong-chot-nghi-tam-2
thong-chot-nghi-tam-3
2 thanh niên "thông chốt" gây tai nạn bị bắt giữ

Theo báo Công Lý, luật sư Hồ Thị Phượng (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, quyết định khởi tố tội danh này là hoàn toàn có cơ sở. Bà phân tích: Việc điều khiển xe máy vốn được coi là nguồn nguy hiểm cao độ. Hành vi lao thẳng vào lực lượng Cảnh sát đang thi hành nhiệm vụ thể hiện rõ ý thức coi thường pháp luật, đồng thời mang tính chất đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Nếu bị xác định phạm vào tội “Giết người đang thi hành công vụ” (điểm d khoản 1 Điều 123 BLHS 2015), hai đối tượng có thể phải đối mặt với mức án từ 12 đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Tuy nhiên, yếu tố tuổi đời có vai trò quyết định. Do cả hai sinh năm 2007, cơ quan tố tụng phải xác minh rõ tại thời điểm phạm tội (21/8/2025) họ đã đủ 18 tuổi hay chưa. Nếu đã thành niên, bị can sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự đầy đủ, kể cả khung hình phạt cao nhất. Trường hợp chưa đủ 18 tuổi, thì theo luật, sẽ không bị áp dụng án tử hình hoặc tù chung thân, mà chỉ phải chịu các hình phạt tù có thời hạn, thiên về răn đe, giáo dục.

thong-chot-nghi-tam-1
hứ trưởng Bộ Công an thăm hỏi, động viên Đại úy Lê Đình Công và gia đình. Ảnh: Bộ Công an

Ngay sau sự việc trên, lãnh đạo Công an TP Hà Nội và Bộ Công an đã đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thăm hỏi, động viên Đại úy Lê Đình Công. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc CATP Hà Nội đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho Đại úy Công, ghi nhận tinh thần dũng cảm trong khi thi hành công vụ. Chiều 22/8, Thượng tướng Phạm Thế Tùng – Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác cũng trực tiếp đến thăm hỏi, động viên.

Đại diện Công an TP Hà Nội khẳng định hành vi của Nam và Quân là đặc biệt nguy hiểm, coi thường pháp luật, trực tiếp đe dọa sức khỏe, tính mạng cán bộ Công an trong lúc làm nhiệm vụ, gây bức xúc trong dư luận, nhất là trong thời điểm cả nước đang hướng tới kỷ niệm trọng đại 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất điều tra, đưa vụ án ra xét xử công khai, nghiêm minh, nhằm răn đe, phòng ngừa các hành vi vi phạm và bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho các hoạt động kỷ niệm lớn sắp tới.