Lời khai vạch trần chiêu trò của 11 đối tượng livestream bán đá 'đổ thạch', lừa đảo hơn 10 tỷ đồng
Với chiêu trò livestream bán đá 'đổ thạch', nhóm 11 đối tượng này đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người, số tiền lên đến hơn 10 tỷ đồng.
Theo báo Dân Trí, ngày 23/8, Công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa triệt phá và bắt giữ 11 đối tượng có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội bằng thủ đoạn livestream bán đá “đổ thạch”. Tổng số tiền chiếm đoạt được ước tính khoảng 10 tỷ đồng.
Những người bị bắt giữ gồm: Hoàng Quốc Trị (SN 1993, trú xã Phúc Lợi, Lào Cai); Hoàng Văn Giang (SN 2000), Hoàng Văn Thứ (SN 1991), Phòng Văn Khuyến (SN 2003), Nông Văn Lâm (SN 2003), Nông Văn Huyện (SN 1991), Nông Văn Quê (SN 1998), Hứa Văn Lên (SN 1992), Hoàng Anh Tuấn (SN 2006) cùng trú tại xã Mường Lai. Ngoài ra, Triệu Văn Trúc (SN 1991) và Lăng Văn Liêm (SN 1991), cũng trú tại xã Mường Lai, đã tới Công an tỉnh Lào Cai đầu thú vào ngày 22/8.

Vào đầu tháng 7, cơ quan chức năng phát hiện nhóm đối tượng sử dụng hình thức gọi là “đổ thạch” để lừa đảo trực tuyến. Chúng quảng bá những cục đá bình thường như loại đá quý thô có chứa ruby giá trị cao bên trong nhằm dụ dỗ người mua.
Ngày 21/8, cảnh sát đồng loạt kiểm tra các địa điểm nhóm này thuê để tổ chức livestream. Quá trình điều tra cho thấy, từ tháng 6, Hoàng Văn Giang lập kênh Youtube “Đá quý cổng trời An Phú” và bàn bạc với Hoàng Văn Thứ về việc phát trực tiếp bán đá “đổ thạch” nhằm chiếm đoạt tiền của người dân.
Trong đó, Thứ chịu trách nhiệm thuê địa điểm, còn Giang tìm người dẫn live. Thứ cũng mua thêm 3 kênh Youtube “Đá quý Tuấn Phương”, “Đá quý Kim Ngọc” và “@Thaospinel” để mở rộng hoạt động. Sau đó, Giang và Thứ lôi kéo Hoàng Quốc Trị cùng nhiều đối tượng khác tham gia, trực tiếp điều hành và phát livestream bán đá giả.

Để tăng độ tin cậy, chúng tạo ra khoảng 70 tài khoản Youtube ảo làm “quân xanh”, giả làm khách hàng đặt mua, bình luận, qua đó lôi kéo thêm nhiều người khác tin tưởng tham gia. Khi nạn nhân mua về, hầu hết những viên đá được “đập ra” đều không hề có đá quý hoặc không đạt trọng lượng như cam kết, khiến người mua không được “mua lại” như lời quảng cáo.

Với chiêu trò trên, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân, với tổng số tiền lên tới khoảng 10 tỷ đồng. Hiện Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.