Đời sống

‘Nàng tiên cá’ 300kg kiệt sức nằm ở bờ biển Côn Đảo, người dân nỗ lực cứu sống nhưng bất thành

Người dân địa phương phát hiện một cá thể thú biển quý hiếm trôi dạt ở bờ biển Côn Đảo. Cá thể này nặng đến 300kg, cần đến 8 người trưởng thành mới khiêng nổi.

VietNamNet đưa tin, chiều 19/8, tại vịnh Côn Sơn (đặc khu Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu), người dân phát hiện một cá thể Dugong dài khoảng 3m, nặng xấp xỉ 300kg trôi dạt vào bờ trong tình trạng kiệt sức. Dù đã được tìm cách cứu hộ, nhưng con vật quý hiếm này không qua khỏi.

nang-tien-ca-300kg-1
Cá thể bò biển Dugong, thường được gọi với tên “nàng tiên cá” dạt vào bờ biển Côn Đảo. Ảnh: Đặng Lâm 

Anh Đặng Lâm (33 tuổi, trú tại Côn Đảo) – người đầu tiên phát hiện sự việc chia sẻ rằng, khoảng 14h30, trong lúc đi dọc bãi biển, anh thấy một sinh vật lạ dạt vào bờ. Khi lại gần, anh nhận ra đó chính là cá thể bò biển Dugong, loài thú biển quý hiếm thường được ví như “nàng tiên cá”.

nang-tien-ca-300kg-2
Người dân và lực lượng chức năng nỗ lực cứu hộ con dugong mắc cạn, nhưng nó đã không qua khỏi - Ảnh: FB

Theo lời anh Lâm, thời điểm phát hiện Dugong đã rất yếu, không thể tự bơi ra xa. Anh cố gắng hỗ trợ nhưng không thành công và ngay lập tức báo tin cho Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo cùng cơ quan chức năng. Do trọng lượng lớn, lực lượng cứu hộ phải huy động từ 8 đến 10 người mới có thể đưa xác con vật lên xe chuyên dụng để di chuyển vào bờ.

nang-tien-ca-300kg-3
Người dân và lực lượng chức năng nỗ lực cứu hộ con dugong mắc cạn, nhưng nó đã không qua khỏi - Ảnh: FB

Dugong – còn gọi là bò biển, cá cúi hay cá nàng tiên. Nó là loài động vật sinh sống ở vùng biển cận duyên nhiệt đới. Hiện nay trên thế giới chỉ còn khoảng 50.000 cá thể, phân bố rải rác từ Ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương. Chúng là loài thú ăn cỏ, phụ thuộc nhiều vào thảm cỏ biển ven bờ, thường gặp ở vùng nước nông, vịnh kín, rừng ngập mặn, xung quanh đảo lớn hay rạn san hô.

nang-tien-ca-300kg-4
Cá thể bò biển Dugong, thường được gọi với tên “nàng tiên cá” dạt vào bờ biển Côn Đảo. Ảnh: Đặng Lâm 

Do hình dáng khi bơi trông giống con người, Dugong từ lâu được gọi là “nàng tiên cá” và mang ý nghĩa văn hóa, tâm linh ở nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, loài này chủ yếu xuất hiện ở Phú Quốc và Côn Đảo, đang nằm trong diện bảo vệ nghiêm ngặt. Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) đã xếp Dugong vào nhóm loài dễ bị tuyệt chủng.