Thiếu nữ 18 tuổi bán tài sản gia đình gom 500 triệu rồi mất tích, tìm thấy ở nơi không ai ngờ đến
Sau khi bán nhiều tài sản của gia đình để gom tiền đưa cho nhóm đối tượng lạ, L bỗng biệt tăm biệt tích. Người thân của cô phải nhờ cơ quan chức năng vào cuộc và may mắn đã tìm thấy thiếu nữ này.
VietNamNet đưa tin, ngày 19/8, Công an TP Cần Thơ cho biết, Công an phường Tân An chia sẻ, đơn vị vừa giải cứu thành công một cô gái 18 tuổi tên M.L. L bị lừa đảo và “bắt cóc online”.
Thông tin ban đầu cho biết, chiều 18/8, Công an phường Tân an nhận được tin báo của ông N.H.M về việc con gái ông là M.L (18 tuổi) có dấu hiệu bị lừa đảo, đe dọa, yêu cầu chuyển tiền và buộc phải tự cách ly khỏi gia đình.
Nhận được tin báo, Công an phường Tân An đã cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Cần Thơ và Công an phường Cái Khế triển khai các biện pháp xác minh. Đến 22h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy L trong một nhà nghỉ ở phường Cái Khế. Như vậy, thiếu nữ đã được giải cứu thành công chỉ sau 6 giờ nhận được tin báo.

Kết quả điều tra cho thấy, sáng cùng ngày, L nhận được cuộc gọi của đối tượng tự xưng là công an. Người này cho biết cô gái 18 tuổi liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật và yêu cầu cô tải ứng dụng di động để gọi video. Sau đó, đối tượng còn nói L bán tài sản của gia đình để gom tiền, nộp vào tài khoản do chúng chỉ định.
Sau khi bán đồ, L gom được 466 triệu đồng, tất cả đều chuyển vào số tài khoản của đối phương đưa cho.
Không chỉ lừa L, nhóm lừa đảo này còn nhắn tin cho gia đình nạn nhân để đe dọa và yêu cầu tiền chuộc. Rất may gia đình tỉnh táo nên lập tức trình báo công an, không mắc bẫy do chúng giăng ra.
Thời gian qua, lực lượng công an và các cơ quan chức năng liên tục thông tin, cảnh báo rộng rãi về thủ đoạn lừa đảo giả danh cơ quan công an, nhưng vẫn còn nhiều trường hợp mất cảnh giác, để kẻ xấu lợi dụng.
Công an TP Cần Thơ khuyến cáo các gia đình, đặc biệt là cha mẹ, người thân và thầy cô giáo cần quan tâm, giáo dục, hướng dẫn con em mình cách nhận diện thủ đoạn lừa đảo qua mạng; tuyệt đối không tin vào những lời hù dọa vô căn cứ.
Khi gặp tình huống bất thường, các em phải mạnh dạn chia sẻ ngay với cha mẹ, thầy cô để được hỗ trợ kịp thời; tránh rơi vào tâm lý hoảng loạn, nghe theo yêu cầu của kẻ xấu, dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và tinh thần.