Xếp hạng điểm thi tốt nghiệp toàn quốc 2026, Tuyên Quang tăng vọt, Hà Nội đứng thứ 2, tỉnh nào đứng cuối?
Bảng xếp hạng điểm trung bình kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ghi nhận hàng loạt biến động lớn so với năm trước. Ninh Bình lần đầu vươn lên dẫn đầu cả nước, trong khi Tuyên Quang gây chú ý khi tăng tới 13 bậc. Ở chiều ngược lại, nhiều địa phương từng nằm trong nhóm khá đã tụt hạng đáng kể.
Ninh Bình vượt Nghệ An để dẫn đầu
Theo thống kê điểm trung bình tất cả các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Ninh Bình đứng đầu cả nước với 6,320 điểm. Xếp sau lần lượt là Hà Nội (6,177 điểm), Hải Phòng (6,167 điểm), Nghệ An (6,166 điểm) và Hà Tĩnh (6,149 điểm).
So với năm 2025, cục diện nhóm dẫn đầu đã có nhiều thay đổi. Năm ngoái, Nghệ An giữ vị trí số một với điểm trung bình 6,52, Hà Tĩnh đứng thứ hai (6,48), còn Ninh Bình xếp thứ ba (6,45).
Như vậy, Ninh Bình tăng hai bậc để vươn lên dẫn đầu, Hà Nội cũng tăng từ hạng 4 lên hạng 2, còn Hải Phòng có bước tiến mạnh nhất trong Top 10 khi tăng từ vị trí thứ 7 lên thứ 3.
Trong khi đó, Nghệ An từ vị trí quán quân xuống hạng 4, Hà Tĩnh lùi xuống hạng 5. Phú Thọ giảm một bậc xuống vị trí thứ 6.
TPHCM vẫn duy trì sự hiện diện trong nhóm dẫn đầu khi xếp thứ 7 với điểm trung bình 6,040, giảm một bậc so với năm 2025. Huế và Hưng Yên cùng tăng hai bậc, lần lượt đứng thứ 8 và thứ 9, còn Bắc Ninh lùi từ hạng 9 xuống hạng 10.

Tuyên Quang và Lâm Đồng bứt phá mạnh
Ngoài Top 10, bảng xếp hạng năm nay ghi nhận nhiều địa phương có mức tăng hạng ấn tượng.
Lâm Đồng là địa phương cải thiện mạnh nhất khi tăng từ vị trí thứ 24 năm 2025 lên hạng 15 năm 2026, tăng 9 bậc.
Tuyên Quang cũng gây chú ý khi tăng từ hạng 30 lên hạng 17, tức tăng tới 13 bậc. Đây là một trong những mức tăng mạnh nhất cả nước.
Bên cạnh đó, Đồng Tháp tăng từ hạng 16 lên hạng 12, Quảng Trị tăng từ 18 lên 13, Khánh Hòa từ 28 lên 20 và Gia Lai từ 31 lên 23.
Nhìn chung, các địa phương này đều cải thiện đáng kể điểm trung bình ở nhiều môn, đặc biệt là nhóm môn khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.
Nhiều địa phương tụt hạng
Ở chiều ngược lại, không ít tỉnh, thành giảm thứ hạng khá sâu.
Tây Ninh là địa phương giảm mạnh nhất khi từ hạng 18 rơi xuống hạng 28, mất 10 bậc. Vĩnh Long từ hạng 23 xuống 33, Điện Biên từ 27 xuống 31, Đắk Lắk từ 31 xuống 32.
Thanh Hóa cũng rời Top 10 khi từ vị trí thứ 8 xuống hạng 11, còn Quảng Ninh giảm từ hạng 12 xuống hạng 14.
Sơn La tiếp tục đứng cuối bảng
Ở nhóm cuối bảng, Sơn La tiếp tục là địa phương có điểm trung bình thấp nhất cả nước trong năm thứ hai liên tiếp với 4,979 điểm.
Xếp trên Sơn La lần lượt là Vĩnh Long, Đắk Lắk, Điện Biên và Cao Bằng.
Đáng chú ý, Lai Châu đã cải thiện đáng kể khi vươn lên vị trí thứ 26 sau khi từng nằm trong nhóm cuối bảng năm 2025.
Miền Bắc tiếp tục chiếm ưu thế
Bảng xếp hạng năm nay cho thấy các địa phương phía Bắc và Bắc Trung Bộ vẫn giữ ưu thế rõ rệt.
Trong Top 10 có tới 8 địa phương thuộc khu vực này, gồm Ninh Bình, Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Hưng Yên và Bắc Ninh. TPHCM là địa phương phía Nam duy nhất góp mặt trong nhóm dẫn đầu.
Khoảng cách giữa các địa phương Top 10 cũng khá sít sao. Chênh lệch điểm trung bình giữa Ninh Bình - địa phương đứng đầu (6,320 điểm) và Bắc Ninh - địa phương xếp thứ 10 (5,909 điểm) chỉ khoảng 0,41 điểm.
Trong khi đó, khoảng cách giữa địa phương dẫn đầu và địa phương xếp cuối bảng vẫn khá lớn. Sơn La có điểm trung bình thấp hơn Ninh Bình khoảng 1,34 điểm, phản ánh sự chênh lệch đáng kể về mặt bằng kết quả thi giữa các địa phương.