Dự báo giá xăng dầu sắp biến động mạnh: 1 mặt hàng sắp tăng vọt, xăng E10 và E5 giá bao nhiêu?
Giá dầu thế giới bật tăng mạnh sau khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran có dấu hiệu leo thang trở lại. Trong khi đó, tại kỳ điều hành giá xăng dầu chiều nay (9/7), giá xăng trong nước được dự báo giảm, nhưng dầu diesel có thể tăng đáng kể.
Sáng 9/7, thị trường năng lượng thế giới ghi nhận phiên tăng mạnh. Kết thúc phiên giao dịch rạng sáng, dầu Brent tăng 3,86 USD/thùng (tương đương 5,2%) lên 78,02 USD/thùng, còn dầu WTI tăng 3,08 USD/thùng (tương đương 4,4%) lên 73,52 USD/thùng.
Đà tăng xuất phát từ lo ngại căng thẳng tại Trung Đông có thể bùng phát trở lại sau khi Tổng thống Mỹ tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn tạm thời với Iran ký hồi tháng trước "không còn hiệu lực" và cảnh báo Mỹ có thể tiến hành các cuộc không kích mới sau các vụ tấn công nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ tại vùng Vịnh và các tàu chở dầu trên eo biển Hormuz.
Thông tin này làm dấy lên lo ngại hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz có nguy cơ bị gián đoạn, đẩy giá dầu tăng mạnh. Có thời điểm trong phiên, giá dầu đã vọt gần 9%.
Tuy nhiên, sau đó phía Mỹ khẳng định không có ý định phát động một cuộc chiến toàn diện với Iran, khiến giá dầu hạ nhiệt và thu hẹp mức tăng.
Theo các nhà phân tích được Reuters dẫn lời, nếu căng thẳng tiếp tục leo thang, hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz rất dễ bị ảnh hưởng, qua đó có thể tiếp tục đẩy giá dầu tăng trong thời gian tới.
.jpg)
Trong nước, căn cứ diễn biến giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới, nhiều dự báo cho thấy tại kỳ điều hành giá chiều 9/7:
- Giá xăng E5 RON92 và xăng E10 có thể giảm khoảng 500 đồng/lít.
- Dầu mazut được dự báo giảm nhẹ khoảng 100 đồng/kg.
- Riêng dầu diesel có thể tăng gần 800 đồng/lít, trái ngược với xu hướng của mặt hàng xăng.
Các dự báo trên chưa tính đến việc sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Nếu cơ quan điều hành quyết định tăng mức trích lập quỹ, mức giảm của giá xăng có thể thấp hơn, trong khi mức tăng của dầu diesel có thể lớn hơn.
Ở một diễn biến liên quan, Bộ Công Thương đang lấy ý kiến các bộ, ngành về dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu (dự thảo lần 12.1), với mục tiêu trình Chính phủ xem xét trong tháng 7.