Đời sống

Tìm thấy 7 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, xác định được danh tính 1 chiến sĩ hy sinh từ năm 1968

Sau nhiều ngày tìm kiếm tại khu vực công viên Lê Thị Riêng (TPHCM), lực lượng chức năng đã quy tập được 7 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật có giá trị. Đặc biệt, một hài cốt đã được xác định danh tính nhờ giấy tờ còn lưu giữ trong chiếc ví sau gần 60 năm.

Thông tin được Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7, cho biết tại lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng sáng 6/7.

Theo Thiếu tướng Trần Chí Tâm, cuối tháng 6, lực lượng chuyên môn tiến hành đào rãnh thăm dò sâu 3 m, rộng 3 m, dài 10 m tại khu vực gần nhà truyền thống trong công viên, nơi được xác định là vị trí nghi có hố chôn tập thể.

2aoboqiquewt9nbkejtz9qp0gxgl3x-3098-8665-1783304267
Thiếu tướng Trần Chí Tâm nói về việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Đình Văn

Sau khi phát hiện các lớp đất bất thường và rút cạn nước, lực lượng tìm kiếm bằng phương pháp thủ công đã phát hiện 5 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, ba hài cốt còn tương đối nguyên vẹn, hai hài cốt còn lại đã phân hủy nặng.

Đáng chú ý, một hài cốt được xác định là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên nhờ chiếc ví vẫn còn lưu giữ giấy tờ tùy thân.

Qua đối chiếu phiên hiệu đơn vị, Quân khu 7 xác định liệt sĩ Huỳnh Văn Quên là chiến sĩ giải phóng quân thuộc Tiểu đoàn 1, từng hoạt động tại Long An.

Theo Thiếu tướng Trần Chí Tâm, đơn vị này từng tham gia trận đánh ở khu vực cầu Chữ Y vào năm 1968. Từ các dữ liệu thu thập được, cơ quan chức năng nhận định liệt sĩ Huỳnh Văn Quên nhiều khả năng đã hy sinh trong trận đánh này và sau đó được đưa về khu vực công viên Lê Thị Riêng ngày nay để an táng.

1783303421896efd1642037da1e404-2976-1589-1783304267
Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang di quan hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng về khu nhà truyền thống, sáng 6/7. Ảnh:Thanh Tùng

Đầu tháng 7, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện thêm hai hài cốt khác được bọc trong tăng bạt. Danh tính của hai liệt sĩ này hiện vẫn đang được các cơ quan chuyên môn tiếp tục xác minh.

Ngoài các hài cốt, lực lượng chức năng còn thu được nhiều di vật như ba hộp tiếp đạn, đạn, lược, cưa tay cùng nhiều giấy tờ đã phai mờ theo thời gian.

Trong số đó, một tài liệu được cho là quyết định của đơn vị liên quan đến liệt sĩ Huỳnh Văn Quên vẫn còn đọc được một số dòng như: "Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam"; "Do nhu cầu công tác... khả năng... đạo đức của cán bộ, có đề nghị của đơn vị... 962"; "Ban Chỉ huy Tiểu đoàn quyết định"; "Đồng chí Huỳnh Văn Quên...".

Các tài liệu còn lại đã hư hỏng nhiều và sẽ được chuyển cho các chuyên gia phục dựng nhằm khai thác thêm thông tin phục vụ công tác xác minh danh tính liệt sĩ.

59112a84126b9335ca7a-178330424-9857-4476-1783304267
Rãnh chôn tập thể phát hiện 7 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Thanh Tùng

Việc tìm kiếm hài cốt tại công viên Lê Thị Riêng được Bộ Tư lệnh TPHCM triển khai từ cuối tháng 5, sau khi nhóm nghiên cứu do kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng cung cấp nhiều tư liệu cho thấy khu vực này có thể tồn tại các hố chôn tập thể từ thời chiến.

Sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành thu thập lời kể của nhân chứng, tổ chức hội thảo đối chiếu tư liệu lịch sử, đồng thời sử dụng thiết bị radar xuyên đất để khảo sát các vị trí nghi vấn. Từ cuối tháng 6, một phần công viên được rào chắn để phục vụ công tác đào thăm dò.

720063868-1704265530752766-762-1954-9130-1783303849
Vị trí 3 rãnh trong công viên Lê Thị Riêng nghi là nơi chôn tập thể các chiến sĩ trong chiến dịch Mậu Thân 1968. Đồ họa: Khánh Hoàng

Hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng là một phần trong Chiến dịch 500 ngày đêm diễn ra từ ngày 15/3/2026 đến 27/7/2027.

Theo kế hoạch, chiến dịch đặt mục tiêu quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, lấy mẫu sinh phẩm từ 230.000 phần mộ vô danh và thực hiện giám định ADN khoảng 18.000 mẫu, qua đó góp phần xác định danh tính và đưa các liệt sĩ trở về với gia đình sau nhiều thập kỷ.