Trước khi giáo viên bị tạm giữ khẩn cấp, hiệu trưởng trường THPT Chuyên Tuyên Quang từng tuyên bố rất tự tin
Chỉ trong chưa đầy ba ngày, nghi vấn về "cơn mưa" điểm 10 môn Toán tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã chuyển từ những tranh luận trên mạng xã hội thành một vụ việc được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an cùng Công an tỉnh Tuyên Quang vào cuộc. Đến tối 5/7, một giáo viên của trường đã bị giữ trong trường hợp khẩn cấp để phục vụ điều tra.
Loạt điểm 10 xuất hiện dày đặc trong cùng dải số báo danh
Ngày 3/7, sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, dữ liệu điểm thi tại tỉnh Tuyên Quang nhanh chóng thu hút sự chú ý.
Theo thống kê, toàn tỉnh có 154 bài thi đạt điểm 10 môn Toán trên hơn 17.000 thí sinh dự thi. Đáng chú ý, 147 bài đạt điểm tuyệt đối, tương đương hơn 95% số điểm 10 của toàn tỉnh, lại tập trung trong cùng một dải số báo danh từ 080163xx đến 080166xx, gồm 328 thí sinh.
Không chỉ vậy, phổ điểm môn Toán của tỉnh cũng gây nhiều tranh luận khi số lượng bài thi đạt điểm 10 còn nhiều hơn các mức điểm 9,2; 9,4; 9,6 và 9,8.
Phân tích dữ liệu điểm thi cho thấy sự thay đổi rất lớn chỉ sau một năm. Nếu năm 2025, Tuyên Quang không có bất kỳ điểm 10 môn Toán nào và chỉ có 131 bài đạt từ 9 điểm trở lên thì năm nay, số bài từ 9 điểm trở lên tăng lên 625, trong đó có tới 154 bài đạt điểm tuyệt đối.
Tuyên Quang cũng vươn lên trở thành địa phương có tỷ lệ điểm 10 môn Toán cao thứ hai cả nước, chỉ sau Hà Tĩnh.
Trong khi đó, năm 2025, tỉnh này còn nằm trong nhóm 5 địa phương có điểm trung bình môn Toán thấp nhất cả nước, với mức 4,07 điểm. Năm nay, điểm trung bình môn Toán tăng lên 5,07.

Bộ GD&ĐT và Công an vào cuộc
Ngay sau khi xuất hiện những nghi vấn, Bộ GD&ĐT cho biết đã nhận thấy kết quả môn Toán tại Tuyên Quang có những dấu hiệu cần kiểm tra, làm rõ.
Ngày 2/7, Bộ thành lập Tổ công tác gồm đại diện các đơn vị chức năng của Bộ GD&ĐT và Bộ Công an để trực tiếp làm việc tại địa phương dưới sự chỉ đạo của Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng.
Cùng thời điểm, Công an tỉnh Tuyên Quang cũng phối hợp với Sở GD&ĐT tiến hành xác minh toàn diện.
Chiều 3/7, Công an tỉnh Tuyên Quang chính thức phát thông báo xác nhận đang kiểm tra các phản ánh liên quan đến kết quả thi môn Toán sau khi xuất hiện thông tin có 299 trong tổng số 328 học sinh tại một điểm thi đạt từ 9 đến 10 điểm, với điểm trung bình lên tới 9,58.
Đến ngày 4/7, UBND tỉnh Tuyên Quang có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia và Thường trực Tỉnh ủy.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc yêu cầu rà soát toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi, đặc biệt là công tác coi thi, bảo quản đề thi, bài thi, làm phách, chấm thi, nhập điểm và quản lý dữ liệu.
Lực lượng công an được giao làm việc với từng học sinh, từng giám thị coi thi, xác minh các mối quan hệ giữa cán bộ coi thi và thí sinh, đồng thời bảo vệ hiện trường, rà soát các dấu hiệu bất thường tại điểm thi.
Quan điểm được lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh là "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, sai đến đâu xử lý đến đó".

Hiệu trưởng từng lý giải điểm cao do chất lượng học sinh
Vào ngày 3/7, bà Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trả lời báo Tuổi Trẻ Online, cho biết điểm thi cao phản ánh đúng chất lượng học sinh của nhà trường.
Theo bà Hằng, năm nay điểm thi có 329 thí sinh, gồm 323 học sinh của trường và 6 thí sinh tự do.
Điểm trung bình môn Toán của 323 học sinh đạt 9,58; hơn 145 em đạt điểm 10 tuyệt đối.
Hiệu trưởng cho biết học sinh dự thi gồm các lớp chuyên Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh, Tin học và một lớp bán chuyên. Trước kỳ thi, nhà trường đã tổ chức nhiều đợt ôn tập, thi thử để học sinh làm quen với cấu trúc đề mới.
Theo bà Hằng, ngay cả học sinh các lớp chuyên Văn, chuyên Sử đạt điểm Toán cao cũng không phải điều quá bất ngờ vì đều được ôn tập kỹ. Bà cũng cho biết điểm trung bình môn Toán của trường năm trước đã ở mức trên 8 điểm.
Giáo viên Trường THPT Chuyên bị giữ khẩn cấp
Đến chiều tối 5/7, vụ việc có bước ngoặt lớn khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy (SN 1998), giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.
Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, việc giữ người được thực hiện để điều tra các dấu hiệu vi phạm liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân có liên quan và xử lý theo quy định pháp luật.

Bộ GD&ĐT: Điểm thi Toán tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang là bất thường
Cũng trong tối 5/7, Bộ GD&ĐT công bố kết quả kiểm tra bước đầu.
Theo Bộ, Tổ công tác đã rà soát toàn bộ hồ sơ coi thi, chấm thi; kiểm tra quy trình bảo quản bài thi, chấm thi trắc nghiệm; đối chiếu dữ liệu quét bài thi, phiếu trả lời trắc nghiệm; phân tích kết quả thi với học bạ và yêu cầu các cá nhân liên quan giải trình.
Kết quả bước đầu chưa phát hiện dấu hiệu bất thường trong các khâu in sao đề thi, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi và chấm thi.
Tuy nhiên, qua phân tích dữ liệu và xác minh sơ bộ, Bộ GD&ĐT nhận định kết quả môn Toán tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang là bất thường và cần tiếp tục xác minh, đặc biệt đối với công tác coi thi.
Tổ công tác đã chuyển các thông tin liên quan cho Bộ Công an và Công an tỉnh Tuyên Quang để tiếp tục điều tra trách nhiệm của thí sinh, cán bộ coi thi và các cá nhân liên quan nếu có.