Đời sống

Thông tin nóng vụ cháy cư xá Độc Lập khiến 8 người thiệt mạng, chính quyền cam kết hỗ trợ toàn diện

Liên quan đến vụ cháy thảm khốc xảy ra ở cư xá Độc Lập, phường Phú Thọ Hòa, TP HCM khiến 8 người tử vong vừa qua, UBND phường Phú Thọ đã có báo cáo chi tiết.

Theo Dân Việt, sáng 7/7, UBND phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM đã có báo cáo chi tiết vụ cháy xảy ra tại cư xá Độc Lập, khiến 8 người thiệt mạng. Theo đó, vụ cháy xảy ra vào khoảng 21h30 ngày 6/7, tại một căn hộ trong hẻm 90, đường Đô Đốc Long. Lửa bùng lên từ tầng trệt tòa nhà 5 tầng, sau đó lan rộng.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt, triển khai dập lửa và cứu nạn. Nhờ nỗ lực khẩn trương, lực lượng chức năng đã đưa được 3 người thoát hiểm an toàn.

Tuy nhiên, vụ cháy đã để lại hậu quả đau lòng khi 8 nạn nhân, gồm 6 người lớn và 2 trẻ em, không qua khỏi. 

chay-cu-xa-doc-lap-3
Hiện trường vụ cháy tại cư xá Độc Lập ở TPHCM. Ảnh: Đông Hoàng
chay-cu-xa-doc-lap-1
8 người thiệt mạng vì vụ cháy ở cư xá Độc Lập. Ảnh: Chinh Hoàng

Ngay trong đêm, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo xử lý hậu quả và động viên, thăm hỏi các gia đình bị ảnh hưởng.

Trong thông cáo chính thức, lãnh đạo thành phố bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, nhấn mạnh đây là mất mát to lớn, gây đau thương không chỉ với gia đình mà còn đối với cộng đồng. Thành phố cam kết hỗ trợ tối đa để các gia đình sớm vượt qua biến cố.

Theo đó, TP.HCM đã chỉ đạo hỗ trợ toàn bộ chi phí mai táng, cung cấp nơi ở tạm thời, hỗ trợ y tế, tư vấn tâm lý, đồng thời vận động các tổ chức xã hội chung tay giúp đỡ.

chay-cu-xa-doc-lap-4
Hiện trường vụ cháy vẫn đang được lực lượng chức năng phong tỏa. Ảnh: Đông Hoàng
chay-cu-xa-doc-lap-5
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trực tiếp vào kiểm tra bên trong hiện trường vụ cháy. Ảnh: Anh Tú

Công an TP.HCM hiện đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ các yếu tố khiến đám cháy lan nhanh và gây thiệt hại nặng nề. Nếu phát hiện vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, các cá nhân, tổ chức liên quan sẽ bị xử lý nghiêm minh.

Để ngăn ngừa thảm kịch tương tự, TP.HCM đã chỉ đạo các địa phương tiến hành rà soát toàn diện các khu dân cư có nguy cơ cháy cao, đặc biệt tại các khu chung cư cũ, nhà trọ, nhà tập thể và những khu vực nằm sâu trong hẻm nhỏ. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền kiến thức PCCC, hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm và khuyến khích người dân tự trang bị phương tiện cứu nạn tại chỗ.

Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục phát triển các tổ chữa cháy liên gia, lưu động; nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh các quy định pháp luật nhằm nâng cao an toàn phòng cháy chữa cháy trong các khu dân cư đông đúc, nằm trong hẻm nhỏ.