Doanh nhân

Rộ tin tỷ phú đứng đầu tập đoàn lớn bị cấm xuất cảnh, Trung tướng Tô Ân Xô lên tiếng nói rõ sự thật

Rộ tin tỷ phú đứng đầu tập đoàn lớn bị cấm xuất cảnh, Trung tướng Tô Ân Xô lên tiếng nói rõ sự thật

Vừa qua, mạng xã hội rộ lên tin đồn một doanh nhân nổi tiếng, đứng đầu tập đoàn lớn ở Việt Nam bị cơ quan điều tra áp dụng một số biện pháp ngăn chặn. Trong đó có cả việc cấm xuất cảnh. Thông tin này khiến dư luận vô cùng hoang mang, ảnh hưởng đến cả uy tín của người doanh nhân nói trên.

ty-phu-bi-cam-xuat-canh-1
Tin đồn tỷ phú đứng đầu tập đoàn lớn bị cấm xuất cảnh được lan truyền. Ảnh chụp màn hình

SÁng 11/7, Dân Việt, Thanh Niên cùng nhiều tờ báo lớn đưa tin, Trung tướng Tô Ân Xô, chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an đã lên tiếng về chuyện này. Cụ thể, Trung tướng Tô Ân Xô khẳng định tin đồn đang được lan truyền là không chính xác.

Trung tướng Tô Ân Xô tuyên bố rõ: “Bộ Công an khẳng định những thông tin do một số tài khoản mạng xã hội nêu trên là tin đồn thất thiệt, không chính xác. Hiện các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an đang tiến hành xác minh, làm rõ người có hành vi tung tin đồn thất thiệt để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật”.

Bên cạnh đó, phía Bộ Công an cũng đề nghị người dân chỉ nên tiếp nhận thông tin từ cơ quan chức năng có thẩm quyền, không nên tin, nghe, lan truyền các thông tin thất thiệt.

ty-phu-bi-cam-xuat-canh-2
 Trung tướng Tô Ân Xô khẳng định tin đồn là không chính xác. Ảnh: Dân Việt

Ngoài vị tỷ phú kể trên vướng tin đồn bịa đặt, kẻ tung tin còn cho rằng một số cá nhân, doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản có vi phạm, sẽ bị khởi tố tương tự như vụ FLC, Tân Hoàng Minh.

Trước đó, Bộ Công an từng khởi tố, bắt giam một số cá nhân sở hữu lượng người theo dõi nhiều trên mạng xã hội. Lợi dụng sức ảnh hưởng của mình, những cá nhân này đã tung tin đồn thất thiệt gây hoang mang dư luận.

Hành động đưa tin sai sự thật là vi phạm pháp luật, sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy vào tính chất mức độ hành vi và hậu quả gây ra.

Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, cá nhân hay cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân... sẽ bị xử phạt 10-20 triệu đồng.

Nếu việc tung tin sai sự thật nhằm mục đích thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng hoặc gây dư luận xấu làm giảm uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân, người vi phạm bị truy cứu về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, theo Điều 288 Bộ luật Hình sự năm 2015. Khung hình phạt tối đa 200 triệu đồng hoặc phạt tù lên đến 3 năm.

 

Sao 10/7: ‘Vợ bí mật’ của Hoài Linh chia sẻ gây chú ý, Trang Trần lại mỉa mai bà Nguyễn Phương Hằng?

(Techz.vn) – Sao Việt 10/7: Nghi vấn Trang Trần mỉa mai bà Hằng bị tạm giam ở T30, tự hào 'đứa trời Âu đứa show đất Mỹ'; ‘Người vợ bí mật’ của Hoài Linh chia sẻ kỷ niệm bên nam danh hài, nhắn nhủ 1 câu đầy xúc động; Cường Đô La bị quay lén trên đường, thái độ với người bán vé số, bảo vệ gây ngỡ ngàng.