Khởi nghiệp

Trước khi giàu có, các “ông hoàng” làng công nghệ từng bị xù lương, kiếm sống bằng nghề bán burger

Trước khi giàu có, các “ông hoàng” làng công nghệ từng bị xù lương, kiếm sống bằng nghề bán burger

Những gương mặt nổi đình nổi đám này vốn dĩ không phải tuýp người “sinh ra đã ngậm thìa vàng”. Họ không phải cậu ấm cô chiêu gì cả, chỉ đơn giản là những thanh niên có sự đam mê bất tận với công nghệ mà thôi. Trước khi sở hữu khối tài sản khổng lồ, được cả thế giới biết đến, họ từng lăn lộn kiếm sống bằng đủ thứ nghề. Có những người làm công việc tay chân như rửa bát, bưng bê, phục vụ… Nhìn vào cuộc đời họ mới thấy, đúng là chẳng thể nói trước điều gì về tương lai.

Trang Business Insider đã tìm hiểu và đưa ra bảng thống kê những công việc trước đây của các CEO công nghệ nổi tiếng. Hãy cùng tìm hiểu họ sống thế nào trước khi “sự giàu có tìm đến” nhé!

Bill Gates

ceo công nghệ

Công việc đầu tiên của Bill Gates chính là vào năm 16 tuổi và đang học trung học. Hồi đó ông làm lập trình viên máy tính cho một công ty ô tô ở Michigan. Đây là bước đệm quan trọng cho sự nghiệp của Bill Gates sau này. Cựu CEO kiêm nhà sáng lập Micrsoft hiện nay đang sở hữu khối tài sản khổng lồ, lên đến hơn 100 tỷ USD sau khi dành hơn 35 tỷ USD để làm từ thiện.

Steve Jobs

ceo công nghệ

Tương tự Bill Gates, Steve Jobs cũng “khởi nghiệp” với nghề lập trình viên, phát triển trò chơi điện tử cho Atari. Sau đó, ông cùng người bạn Steve Wozniak sáng lập ra Apple tại một gara để xe ở Mountain View. Dưới triều đại của Steve Jobs, Apple phát triển rất mạnh mẽ, vốn hóa của họ đạt ngưỡng cao kỷ lục 675 tỷ USD, có lúc cán mốc nghìn tỷ.

Tim Cook

ceo công nghệ

Kế thừa triều đại của Steve Jobs, Tim Cook – CEO đương nhiệm của Apple cũng làm ăn rất tốt. Nhưng hiếm người biết trước khi “nên duyên” với công nghệ, tỷ phú này từng giao báo ở Alabâm, sau đó làm việc ở một nhà máy giấy, nhà máy nhôm. Cuộc sống của ông chỉ thay đổi khi bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực công nghệ.

Mark Zuckerberg

ceo công nghệ

Độ nổi tiếng của Mark Zuckerberg thì không phải bàn cãi nhiều nữa. Tài năng của anh là có thừa. Ngày còn đi học trung học, Mark Zuckerberg từng viết một ứng dụng gợi ý nghe nhạc tương tự như Spotify và kiếm được 1 triệu USD. Còn hiện nay, với Facebook, Mark Zuckerberg đang nằm trong top những người giàu nhất thế giới với hơn 76 tỷ USD.

Jeff Bezos

ceo công nghệ

Cuộc đời của ông chủ Amazon được báo chí khai thác rất nhiều. Nào có ai ngờ, một anh chàng từng lật burger ở các cửa hàng McDonald’s lại có thể trở thành người người giàu có nhất thế giới với số tài sản hơn 120 tỷ USD.

Jack Dorsey

ceo công nghệ

Nhà sáng lập Twitter và Square bắt đầu sự nghiệp với vai trò là một kỹ sư phần mềm. Có một tiết lộ thú vị là Jack Dorse có được công việc đó nhờ báo cáo với chủ tịch của công ty về lỗ hổng trên website. Còn bây giờ, số tài sản của anh đã là gần 6 tỷ USD.

Evan Spiegel

ceo công nghệ

Tỷ phú trẻ tuổi người Mỹ trước đây bắt đầu kiếm tiền bằng nghề tiếp thị cho hãng nước uống Red Bull. Điều đáng nói, anh không nhận được bất cứ một đồng lương nào từ công việc này. Sau khi trở thành nhà đồng sáng lập của SnapChat, Evan Spiegel nghiễm nhiên sở hữu khối tài sản lớn lên đến 3,5 tỷ USD.

Travis Kalanick

ceo công nghệ

Cựu CEO Uber là người mở đường cho hình thức gọi vốn starup. Dù hiện tại không còn đảm nhiệm vị trí nào ở Uber nhưng Travis Kalanick vẫn nắm số tài sản trị giá 5,3 tỷ USD. Trước đây, ông từng khởi nghiệp bằng nghề tiếp thị dao Cutco và năm 18 tuổi đã bắt đầu mở công ty riêng.

 

Những CEO công nghệ bị nhân viên... ghét nhất

Website Glassdoor đã thực hiện 1 cuộc thống kê lấy ý kiến của nhân viên các công ty công nghệ và dưới đây là các CEO bị nhân viên ghét nhất. Shantanu Narayen, CEO của Adobe: 61%Đứng đầu danh sách là CEO của hãng Adobe: Shantanu Narayen