Đời sống

Lý do phiên tòa phúc thẩm vụ 6 cựu chiến binh kêu oan bị hoãn lần thứ 3

Sáng 2/6, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Lâm Đồng quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm lần thứ ba vụ án “hủy hoại rừng” liên quan đến 6 cựu chiến binh ở khu vực tỉnh Đắk Nông cũ. Đây là vụ án kéo dài suốt 11 năm, trong đó các bị cáo liên tục kêu oan dù đã chấp hành xong án phạt tù.

6 bị cáo trong vụ án gồm các cựu chiến binh: Ngân Xuân Dũng (65 tuổi), Vũ Tất Đắc (72 tuổi), Hoàng Văn Sằn (68 tuổi), Nguyễn Nam Thái (58 tuổi), Cao Minh Điến (57 tuổi) và Đỗ Mạnh Hùng (63 tuổi).

Tại phiên phúc thẩm lần này, cả 6 bị cáo đều đề nghị hoãn xét xử do vắng mặt nhiều người liên quan như giám định viên, điều tra viên và luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo.

dsc6420-1780376181260430234328
Các bị cáo là các cựu chiến binh trong vụ "hủy hoại rừng" ở vùng Đắk Nông cũ tại phiên tòa phúc thẩm lần 3, mở sáng 2-6 nhưng sau đó đã hoãn - Ảnh: ĐỨC TRONG

Luật sư Nguyễn Thị Kim Vinh cho rằng vụ án có nhiều điểm chưa được làm rõ, đặc biệt là sự mâu thuẫn giữa các kết luận giám định. Theo bà, kết luận giám định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ có nhiều nội dung theo hướng có lợi cho các bị cáo nhưng chưa được tòa cấp sơ thẩm xem xét đầy đủ.

Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử chấp nhận đề nghị của các bị cáo và luật sư, quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm lần thứ ba.

base64-17695852985892068684026
Các bị cáo mong mỏi vụ án được giải quyết đúng bản chất, trả lại công bằng cho họ - Ảnh: TRUNG TÂN

Trước thời điểm mở phiên tòa, Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam - đã có văn bản gửi Chánh án TAND tối cao và Viện trưởng VKSND tối cao đề nghị chỉ đạo giải quyết vụ án một cách khách quan, thận trọng, tránh để xảy ra oan sai.

Theo ông Trường, các bị cáo đều là cựu chiến binh từng tham gia quân đội, có nhiều đóng góp trong chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc. Hành vi bị cáo buộc cũng không xuất phát từ động cơ vụ lợi cá nhân nên cần được xem xét toàn diện.

Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2015, Chi hội Cựu chiến binh thôn 6, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông cũ họp bàn việc phát dọn một khu đất được cho là không còn rừng để trồng keo gây quỹ hoạt động. Sau đó, các hội viên tham gia chặt cây bụi, dây leo và một số cây gỗ nhỏ rồi gom lại chờ đốt.

Kết luận giám định tháng 4/2015 xác định diện tích rừng sản xuất bị hủy hoại là 0,98ha với thiệt hại hơn 53 triệu đồng.

anh-chup-man-hinh-2026-01-28-luc-141222-17695844221112083255315
Các cựu chiến binh cho biết khi vào tiểu khu 1710, hiện trạng khu vực đã bị phá, đốt từ trước, chỉ còn cây bụi, dây leo, xung quanh là rẫy cà phê của người dân. Ảnh chụp năm 2020 - Ảnh: TRUNG TÂN

Trong hai lần xét xử sơ thẩm, TAND TP Gia Nghĩa đều tuyên các bị cáo phạm tội “hủy hoại rừng” và xử phạt từ 6 đến 7 tháng tù. Năm 2016, TAND tỉnh Đắk Nông xử phúc thẩm lần một và tuyên hủy án sơ thẩm. Tuy nhiên đến năm 2017, phiên phúc thẩm lần hai lại giữ nguyên mức án sơ thẩm, khiến các bị cáo phải chấp hành án tù.

base64-1769585298636880919471
Hiện trường được cho do các cựu chiến binh hủy hoại rừng thực tế không còn rừng từ lâu, bị xâm canh - Ảnh: TRUNG TÂN

Sau khi ra tù, 6 cựu chiến binh tiếp tục kêu oan. Năm 2020, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử giám đốc thẩm và chỉ ra 9 nội dung chưa đủ căn cứ buộc tội, từ đó hủy toàn bộ các bản án trước đó để điều tra lại.

Tuy nhiên, đầu năm 2026, TAND khu vực 6 - Lâm Đồng tiếp tục xét xử sơ thẩm lần ba và vẫn giữ nguyên quan điểm kết tội các bị cáo về hành vi “hủy hoại rừng”, tuyên mức án từ 6 đến 7 tháng tù.

Việc phiên tòa phúc thẩm lần ba tiếp tục bị hoãn đồng nghĩa sau hơn một thập kỷ, vụ án liên quan đến 6 cựu chiến binh này vẫn chưa có phán quyết cuối cùng.