Iran tuyên bố cứng rắn trước Mỹ, nêu 5 điều kiện quan trọng để chấm dứt xung đột với Mỹ
Iran vừa tiếp tục đưa ra lập trường cứng rắn trong quá trình đàm phán với Mỹ, khẳng định đối thoại không đồng nghĩa với nhượng bộ, đồng thời nêu rõ hàng loạt điều kiện để tiến tới một thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa hai bên.
Ngày 18/5, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Iran sẽ tiếp tục bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của mình trong mọi cuộc đối thoại với Mỹ.
“Đối thoại không có nghĩa là đầu hàng. Cộng hòa Hồi giáo Iran tham gia đối thoại với phẩm giá, thẩm quyền và bảo vệ các quyền của quốc gia”, ông Pezeshkian viết trên mạng xã hội.
Nhà lãnh đạo Iran cũng nhấn mạnh Tehran sẽ không lùi bước trước các yêu cầu mà nước này cho là ảnh hưởng tới chủ quyền và danh dự quốc gia. Theo ông, Iran đang tiến hành đàm phán “một cách danh dự” và không có ý định nhượng bộ trước sức ép từ bên ngoài.

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho biết bất kỳ thỏa thuận nào với Mỹ cũng phải đảm bảo chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận, đồng thời dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt và phong tỏa nhằm vào Iran.
Theo người phát ngôn Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại Quốc hội Iran Ebrahim Rezae, phía Iran đã đưa ra một loạt điều kiện cụ thể trong quá trình đàm phán gián tiếp với Mỹ thông qua trung gian Pakistan.
Các yêu cầu bao gồm việc chấm dứt chiến sự tại nhiều khu vực, trong đó có Lebanon; Mỹ rút lực lượng khỏi khu vực xung quanh Iran; dỡ bỏ phong tỏa hải quân; hủy các lệnh trừng phạt và hoàn trả tài sản bị đóng băng của Iran ở nước ngoài.
Ông Rezae cho biết Tehran đã chuyển đề xuất mới nhất cho phía Mỹ nhưng hiện chưa nhận được phản hồi chính thức.
Trong khi đó, hãng thông tấn Tasnim News Agencydẫn nguồn tin thân cận với đoàn đàm phán Iran cho biết Mỹ đã điều chỉnh đề xuất liên quan tới việc giải quyết xung đột, song khác biệt cốt lõi giữa hai bên vẫn tồn tại.
Theo nguồn tin này, các bất đồng hiện tập trung vào vấn đề tài sản bị phong tỏa, bồi thường chiến tranh cũng như việc Mỹ muốn gắn các cuộc đàm phán ngừng xung đột với chương trình hạt nhân của Iran — điều mà Tehran phản đối mạnh mẽ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cũng cáo buộc Mỹ tiếp tục đưa ra những “yêu cầu vô lý” trong quá trình thương lượng.
Ông Baghaei nhấn mạnh việc dỡ bỏ trừng phạt và giải phóng tài sản bị đóng băng không phải là sự nhượng bộ dành cho Iran, mà là “quyền chính đáng” của nước này.
Sau nhiều tuần căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran, một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời đã có hiệu lực từ ngày 8/4 thông qua vai trò trung gian của Pakistan. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán tại Islamabad vẫn chưa đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài.
Theo Reuters và Axios, các bên hiện đang thảo luận về một văn kiện khung ngắn gọn gồm khoảng 14 điểm, có thể trở thành nền tảng cho việc duy trì ngừng bắn, nới lỏng trừng phạt và mở ra các cuộc đàm phán tiếp theo liên quan chương trình hạt nhân Iran cùng các vấn đề an ninh khu vực.