Đời sống

Diễn biến mới vụ dân chờ vài tiếng để nhận hơn 2.000 hỗ trợ bão lũ: Mời người dân đến đối thoại

Liên quan phản ánh người dân nhận hỗ trợ bão lũ chỉ vài nghìn đồng, ngày 28.5, ông Lê Quốc Cường, Chủ tịch UBND phường Bình Định (tỉnh Gia Lai), cho biết địa phương đã yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo cụ thể vụ việc và mời các hộ dân đến đối thoại, xác minh trong ngày.

Theo ông Cường, nếu quá trình kiểm tra phát hiện người dân nhận thiếu tiền hỗ trợ thì địa phương sẽ chi trả bổ sung đầy đủ. “Nếu có vượt mức thì cán bộ sẽ tự bỏ tiền túi bù thêm, không thể để người dân bị thiếu”, ông nói.

Về phản ánh nhiều hộ có chuồng trại, công trình phụ bị tốc mái nhưng không được hỗ trợ, lãnh đạo phường Bình Định cho biết chính sách hiện hành chỉ áp dụng với nhà ở bị tốc mái từ 30% trở lên. Những công trình phụ hoặc chuồng trại thiệt hại dưới mức này không thuộc diện hỗ trợ. Đợt hỗ trợ nhà ở đã hoàn tất trước đó, còn đợt chi trả lần này chủ yếu dành cho thiệt hại cây cối, hoa màu.

4aef2784a1ae20f079bf-1-edited-1779932930678
Người dân ở tổ dân phố Hiếu An, phường Bình Định, tỉnh Gia Lai phản ánh phải ngồi chờ nhiều giờ để nhận 2.600 đồng tiền hỗ trợ. Ảnh: H.Y

Theo Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Bình Định, việc chi trả hỗ trợ được triển khai trong ngày 18.5 cho người dân tại 10 tổ dân phố. Địa phương bố trí 3 điểm chi trả tập trung nhằm giảm quãng đường đi lại cho người dân. Tuy nhiên, do địa bàn rộng và lực lượng cán bộ mỏng nên không thể tổ chức phát tiền đến từng tổ dân phố.

Trong khi đó, ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, cho biết việc thống kê thiệt hại do địa phương thực hiện, sau đó sở tiến hành thẩm định theo tiêu chí, danh mục cây trồng được hỗ trợ rồi phân bổ nguồn kinh phí từ Trung ương. Ông Thương cũng cho biết từ trước đến nay rất hiếm trường hợp mức hỗ trợ chỉ vài nghìn đồng.

Trước đó, nhiều người dân phản ánh phải di chuyển nhiều cây số, chờ hàng giờ để nhận hỗ trợ bão lũ nhưng cuối cùng chỉ nhận được số tiền rất nhỏ.

z7871250445944c2fc2c7028851b65d9c9b0dc0cdc291f-1779869390022684227398
Chị Nguyễn Thị Kim Hoàn được hỗ trợ 24.000 đồng nhưng chỉ nhận về 20.000 đồng vì không có tiền lẻ. ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ông Nguyễn Hồng Sơn (75 tuổi, ở tổ dân phố Hiếu An) cho biết sau bão số 13, gia đình ông bị tốc mái, vỡ kính cửa và hư hỏng 2 chậu cây cảnh. Giữa tháng 5, ông được mời đến trụ sở tổ dân phố An Hòa cách nhà khoảng 5 km để nhận hỗ trợ. Tuy nhiên, do phải chờ đợi lâu dưới trời nắng nóng, ông phải về trước vì sức khỏe yếu. Sau đó, người thân nhận thay và được thông báo gia đình được hỗ trợ 2.600 đồng nhưng thực nhận chỉ 2.000 đồng vì “không có tiền lẻ”.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Kim Hoàn (47 tuổi) cho biết nhà bị tốc mái hoàn toàn, nhiều cây cối hư hỏng và được xác định hỗ trợ 24.000 đồng. Tuy nhiên, sau nhiều giờ chờ đợi, bà chỉ nhận 20.000 đồng do “không có tiền lẻ”. Theo bà Hoàn, khi bà bày tỏ việc đi lại và chờ đợi quá vất vả so với số tiền hỗ trợ, người chi trả nói: “Coi như lấy đổ xăng”.

Trao đổi với PV Thanh Niên, bà Huỳnh Thị Như Hạnh, Phó trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Bình Định, cho biết toàn bộ quá trình lập danh sách, thẩm định và chi trả hỗ trợ đều được thực hiện đúng quy trình theo quy định hiện hành.